Sợ khủng bố, ngôi sao tuyển Đức cấm vợ con tới EURO

Jerome Boateng và vợ con.
Jerome Boateng và vợ con.
TPO - Hậu vệ Jerome Boateng của tuyển Đức đã quyết định cấm vợ và hai cô con gái sinh đôi của anh sang Pháp trong thời gian diễn ra EURO 2016 vì nguy cơ xảy ra khủng bố là "quá lớn" như lời anh nói.

Tờ Daily Mail hôm nay (8/6) cho biết, hậu vệ Jerome Boateng của đội tuyển Đức đã quyết định cấm gia đình anh sang Pháp trong thời gian diễn ra EURO 2016.

"Tôi muốn vợ con của mình ở lại Đức. Nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố tại Pháp trong dịp EURO 2016 là quá lớn", cầu thủ trụ cột của Die Mannschaft lý giải quyết định cấm cô vợ Sherin và hai con gái sinh đôi của anh tới Pháp để cổ vũ đội tuyển Đức tại EURO 2016.

Jerome Boateng có cơ sở để lo ngại. Còn nhớ vào ngày 13/11 năm ngoái, hậu vệ này từng có mặt trong trận giao hữu giữa tuyển Pháp và tuyển Đức tại sân Stade de France (Paris) ở thời điểm kẻ khủng bố kích nổ quả bom bên ngoài sân vận động này.

Cho tới tận bây giờ, vụ khủng bố liên hoàn tại Paris khiến 130 người thiệt mạng vào tháng 11 năm ngoái, vẫn còn ám ảnh Jerome Boateng. Trong khi đó, công tác an ninh là một thách thức cực kỳ lớn đối với nước chủ nhà EURO 2016. “Chúng ta biết rằng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch khủng bố và Pháp là một mục tiêu rõ ràng”, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Pháp, Patrick Calvar, cho biết trong một cuộc họp báo mới đây.

“Nếu có một vụ khủng bố xảy ra, 3/4 các đội nước ngoài sẽ rời Pháp”, một quan chức chống khủng bố của Pháp nói với hãng tin AFP. “Và nếu IS nhận trách nhiệm, tất cả sẽ bỏ giải. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục đá bóng nếu như cùng lúc phải chôn cất các nạn nhân?”.

MỚI - NÓNG