Số phận Mancini treo trên sáu trận

Số phận Mancini treo trên sáu trận
TP - Roberto Mancini đang phải chiến đấu cho vị trí thuyền trưởng con tàu đắt giá Manchester City. Thuyền trưởng người Italia cần một cái kết đủ thuyết phục cho mùa giải năm nay nếu muốn có một bản hợp đồng mới.

>Man City thất bại, lỗi ở Mancini

Mặc dù cả ông chủ Sheikh Mansour lẫn chủ tịch Khaldoon al-Mubarak, vốn hâm mộ HLV người Italia, không có phản ứng rõ rệt, Mancini hiểu rõ rằng một kiểu chơi buông xuôi nữa, tương tự lối chơi nhợt nhạt thiếu bản sắc ở trận thua Arsenal cuối tuần qua, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cơ hội dẫn dắt Manchester City lâu dài của ông. Bản hợp đồng hiện tại của Mancini chỉ còn một năm trong khi ông chủ Man City chỉ xem xét bản hợp đồng với vào cuối mùa giải này.

Thất bại ở vòng đấu trước khiến Man City kém đội đầu bảng M.U tới tám điểm trong khi giải chỉ còn sáu vòng đấu. Dĩ nhiên Mancini sẽ không thừa nhận danh hiệu vô địch thứ 20 của đối thủ cho đến khi họ thực sự không thể bắt kịp, dù khả năng Man City có được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1968 giờ đã rất xa vời.

Thế nhưng hy vọng chấm dứt chuỗi trận đáng quên vừa qua cũng như tạo ấn tượng với ông chủ người Arập của HLV Mancini bị đe dọa không nhỏ bởi những ca chấn thương và thẻ phạt của những trụ cột trước trận tiếp West Brom trên sân Etihad vào đêm nay.

Yaya Toure- cầu thủ tập tễnh rời sân ở trận thua Arsenal, và David Silva- gặp rắc rối với chấn thương đầu gối và mắt cá, vẫn không chắc có thể hiện diện ở trận gặp West Brom, trong khi vua rắc rối Mario Balotelli phải vắng mặt do bị đuổi trên sân Emirates. Việc Balotelli bị treo giò và phong độ sụt giảm của Sergio Aguero và Edin Dzeko có thể sẽ dọn đường cho ngôi sao thất sủng Carlo Tevez có được lần ra sân trong đội hình xuất phát lần đầu tiên từ hồi tháng 9 năm ngoái.

Cũng bởi sự quá quắt của cậu bé hư khi xem xét treo giò cầu thủ này tới chín trận do hành vi thô bạo, Mancini dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn và tuyên bố không bao giờ sử dụng Balotelli ở mùa giải này cũng như sẽ xem xét việc tống cổ anh khỏi Man City vào mùa hè.

Được biết, sau trận đấu với Arsenal, Mario Balotelli đã lên tiếng xin lỗi Mancini cũng như HLV tuyển Italia, Cesare Prandelli, về cách hành xử quá mức của mình với hy vọng HLV Prandelli sẽ không gạt cầu thủ 21 tuổi này khỏi danh sách ĐT Italia chuẩn bị cho Euro 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.