Sợ thất nghiệp, Công Vinh sang Indonesia thử việc

Sợ thất nghiệp, Công Vinh sang Indonesia thử việc
Theo thông báo từ CLB vô địch Indonesia Super League Sriwijaya, tiền đạo Lê Công Vinh sắp tới sẽ sang thử việc tại CLB thuộc vùng Nam Sumatra này...

Sợ thất nghiệp, Công Vinh sang Indonesia thử việc

> 18 tỷ giải phóng hợp đồng cho Công Vinh

Theo thông báo từ CLB vô địch Indonesia Super League Sriwijaya, tiền đạo Lê Công Vinh sắp tới sẽ sang thử việc tại CLB thuộc vùng Nam Sumatra này...

Công Vinh sẵn sàng sang Indonesia thử việc để tránh rơi vào cảnh thất nghiệp
Công Vinh sẵn sàng sang Indonesia thử việc để tránh rơi vào cảnh thất nghiệp.
 

Sau khi CLB Bóng đá Hà Nội giải tán, cùng với Thành Lương, Công Vinh là tên tuổi lớn nhất của đội có nguy cơ thất nghiệp ở mùa giải 2013 do chẳng có đội bóng nào dám chi khoản tiền lớn để giải phóng hợp đồng của tiền đạo xứ Nghệ với đội bóng của bầu Kiên. Đó là lý do Công Vinh đang tính đến chuyện ra nước ngoài thử việc.

Đích đến của Công Vinh sẽ là CLB Sriwijaya, đội bóng vô địch Indonesia Super League 2012. Đây là giải đấu ly khai khỏi hệ thống thi đấu của LĐBĐ Indonesia, do các ông bầu tự thành lập ra để phản ứng lại giải vô địch quốc gia Indonesia (còn gọi là Indonesia Premier League) vốn bị cho là đầy rẫy tiêu cực và mất kiểm soát. Giám đốc tài chính CLB Sriwijaya Augie Bunyamin xác nhận: “Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị thú vị của người đại diện bên phía tiền đạo Lê Công Vinh. Anh ấy sẽ có một đợt thử việc tại Sriwijaya”.

“Chúng tôi đang rất mong đợi Công Vinh sẽ đến sớm. Với bản tóm tắt sự nghiệp của anh ấy, chúng tôi tin vào chất lượng của tiền đạo từng đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008”, ông Bunyamin háo hức nói. Hiện tại, CLB Sriwijaya vẫn còn hạn ngạch trống cho cầu thủ nước ngoài ở khu vực châu Á sau khi họ đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo người Hàn Quốc – Han Sang Min.

HLV trưởng Sriwijaya, ông Kas Hartadi cho biết: “Chúng tôi mong muốn đó là một tiền đạo người nước ngoài xuất chúng. Nếu chất lượng của anh ta chỉ giống như những cầu thủ bản địa, tốt hơn CLB không nên mời anh ta đến thử việc. Bên cạnh những phẩm chất của anh ấy, cầu thủ này nên chấp nhận và hòa đồng với các đồng đội tương lai. Anh ấy nên hòa nhập với đội bóng”.

Ngoài Lê Công Vinh, CLB Sriwijaya cũng đang rất muốn chiêu mộ hai chân sút nổi tiếng của Indonesia là Bambang Pamungkas và Budi Sudarsono để bổ sung cho hàng công trước khi mùa giải mới khởi tranh vào đầu tháng 1 tới.

Theo Anh Dũng
Ảnh Đức Hồng
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.