Sợ vợ bằng phép, Giroud nem nép ở lại Arsenal

Giroud từ chối Everton vì vợ không muốn rời London.
Giroud từ chối Everton vì vợ không muốn rời London.
TPO - Oliver Giroud thừa nhận, hồi mùa hè vừa qua, anh đã gần như gia nhập Everton khi nhận được đề nghị của HLV Ronald Koeman. Tuy nhiên cuối cùng anh lại quyết định tiếp tục ở lại Arsenal do cô vợ Jennifer không muốn rời London để tới Liverpool.

Mùa hè 2017, khi HLV Arsene Wenger quyết định chi ra 52 triệu bảng để chiêu mộ Alexandre Lacazette từ Lyon, Oliver Giroud biết rằng mình sẽ không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công Arsenal. Vậy nên, tiền đạo người Pháp này đã tính tới chuyện ra đi. Thời điểm ấy, Everton rất quan tâm tới Giroud khi họ cần tìm phương án thay thế cho Romeu Lukaku.

Đích thân HLV Ronald Koeman đã tiếp cận Giroud để mời anh về Everton, trong khi phía Arsenal cũng sẵn sàng đàm phán nếu nhận được một cái giá hợp lý. Tuy nhiên cuối cùng thì chẳng có thương vụ nào xảy ra cả. Giroud quyết định tiếp tục ở lại Arsenal, bất chấp phải ngồi dự bị cho Lacazette. Trong chia sẻ mới đây, HLV Sam Allardyce, người được đưa về kế nhiệm Ronald Koeman, đã tiết lộ lý do vì sao Giroud lại từ chối gia nhập Everton.

“Tôi nghĩ là không, bởi lẽ cậu ấy đã từ chối chúng tôi ở lần gần nhất”, HLV Sam Allardyce trả lời báo chí khi được hỏi rằng liệu Everton có trở lại thương vụ Giroud một lần nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. “Cậu ấy không muốn rời khỏi Bắc London. Hay đúng hơn vợ cậu ấy không muốn thế. Chuyện này có ý nghĩa rất quan trọng với các bà vợ, các bạn biết mà. Thông thường các bà vợ mới là ông chủ. Tôi nói những điều này với kinh nghiệm của bản thân”.

Everton đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Sam Allardyce. Họ bất bại 8 trận gần nhất ở Premier League nhưng vẫn có vấn đề lớn ở hàng tấn công. Sau 20 vòng đấu, đội bóng áo xanh chỉ ghi được 24 bàn thắng, trong đó đã có 10 bàn của lão tướng Wayne Rooney. Thời gian gần đây, giữa Rooney và HLV Sam Allardyce lại xuất hiện những bất đồng nhỏ và điều này khiến nhà cầm quân người Anh xem xét kế hoạch mua thêm một tiền đạo mới.

MỚI - NÓNG