Sốc với tỷ lệ cược Leicester City vô địch mùa tới

Leicester City tiếp tục bị đánh giá thấp cho khả năng giành chức vô địch Premier League.
Leicester City tiếp tục bị đánh giá thấp cho khả năng giành chức vô địch Premier League.
TPO - Mùa trước, tỷ lệ cho khả năng Leicester City vô địch Premier League trước khi giải đấu bắt đầu là 5.000/1 (bỏ 1 ăn 5.000 lần). Ai đặt niềm vào thầy trò Claudio Ranieri khi ấy đã vớ bẫm. Đầu mùa này, tỷ lệ cho khả năng Leicester City bảo vệ thành công vinh quang lên tới 6.000/1.

Mùa giải 2014/2015, Leicester City nằm trong nhóm may mắn trụ hạng, vậy nên chẳng ai tin họ có thể làm nên kỳ tích ở mùa giải 2015/2016. Thậm chí đa số đều đánh giá, thầy trò Claudio Ranieri vẫn sẽ phải sống cảnh “sống trong sợ hãi” với cuộc đua trụ hạng. Vậy nên mới có chuyện, tỷ lệ cho khả năng vô địch Premier League mà các nhà cái niêm yết trước mùa giải đối với đội bóng này là 5.000/1, tức bỏ 1 ăn gấp 5.000 lần.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích đã xảy ra khi Leicester City vượt mặt hàng loạt ông lớn của bóng đá Anh để lần đầu tiên vô địch giải đấu. Những người đặt niềm tin vào họ, tất nhiên vớ bẫm. Theo thống kê, các nhà cái của Anh đã mất tới hơn 30 triệu bảng cho những người may mắn đặt cửa cho khả năng “Bầy cáo” đăng quang Premier League.
Trước khi mùa giải 2016/2017 khởi tranh, nhiều người lại bắt đầu xem các nhà cái sẽ lại đánh giá thế nào về khả năng Leicester City một lần nữa lên ngôi. So với mùa trước, mùa tới thầy trò Ranieri tiếp tục không được đánh giá cao cho cuộc đua ngôi vương. Cụ thể, đa số các nhà cái niêm yết tỷ lệ họ bảo vệ thành công ngôi vua là 6.000/1 (bỏ 1 ăn gấp 6.000 lần).
“Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Chức vô địch Premier League thật tuyệt nhưng có thể thành tích ấy không bao giờ lặp lại với chúng tôi. Nếu như những nhà cái đặt cược khả năng chúng tôi giành chức vô địch mùa giải trước là 1 ăn 5000 thì mùa này, chúng tôi phải bắt đầu với tỷ số 1 ăn 6000. Mục tiêu của tôi chỉ là giành 40 điểm và trụ hạng”, HLV Ranieri phát biểu sau khi biết các nhà cái tiếp tục đánh giá thấp khả năng vô địch của Leicester City.
Không khó hiểu vì sao mùa này nhà cái còn đánh giá thấp Leicester City hơn so với mùa trước. Đơn giản, họ sẽ bị nhiều đối thủ, đặc biệt là các ông lớn dè chừng hơn. Chưa kể, lực lượng của “Bầy cáo” còn mất một vài ngôi sao (trước mắt là sự ra đi của Kante). Rồi họ sẽ phải phân bổ sức để tham dự cả đấu trường khắc nghiệt Champión League…
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.