Son Heung-min cảnh báo Olympic Hàn Quốc trước trận gặp Iran

Son Heung-min lo lắng trước trận đấu với Olympic Iran.
Son Heung-min lo lắng trước trận đấu với Olympic Iran.
TPO - Ngay từ trước khi môn bóng đá nam ASIAD 18 diễn ra, Son Heung-min đã tin rằng không dễ để anh và Olympic Hàn Quốc có thể đoạt HCV. Mọi chuyện trở nên khó khăn thực sự khi Olympic Hàn Quốc sẽ đụng ngay Olympic Iran ở vòng 1/8.

Với hy vọng có thể được chính phủ Hàn Quốc miễn nghĩa vụ quân sự, qua đó có thể tập trung thi đấu đỉnh cao cho Tottenham thêm vài năm nữa, Son Heung-min đã quyết định cùng Olympic Hàn Quốc tham dự môn bóng đá nam ASIAD 18. Mục tiêu của ngôi sao 26 tuổi thuộc biên chế Tottenham là giúp Olympic Hàn Quốc đoạt HCV. Tuy vậy, tiền đạo này thừa nhận, đó chắc chắn chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng, khi các đội Olympic dự giải đều có sự chuẩn bị tốt.

Sự lo ngại của Son Heung-min là không thừa khi ở trận thứ 2, Olympic Hàn Quốc bất ngờ thúc thủ 1-2 trước Olympic Malaysia, bất chấp anh đã vào sân ở hiệp 2 hòng cứu vãn tình thế. Ở trận quyết định gặp Olympic Kyrgyzstan, Son Heung-min là người ghi bàn duy nhất để giúp Olympic Hàn Quốc thắng chung cuộc 1-2, qua đó xếp thứ 2 bảng E và giành vé đi tiếp.

Vì chỉ có vị trí thứ 2 bảng E nên Olympic Hàn Quốc sẽ phải đụng một đối thủ rất “xương” ở vòng 1/8, đó là Olympic Iran, đội đứng nhất bảng F. Trước khi trận đấu diễn ra, Son Heung-min đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần phải thi đấu với tất cả khả năng và duy trì sự tập trung cao độ nếu như không muốn phải về nước sớm.

"Iran là đối thủ rất mạnh, chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng. Uzbekistan cũng là đối thủ đáng gờm. Tất cả đều có cơ hội giành ngôi cao nhất ở ASIAD lần này. Tất cả đều là cầu thủ chuyên nghiệp và có thể tự rút ra kinh nghiệm. Thế nên tôi không nghĩ tôi cần phải nói nhiều với đồng đội. Nhưng chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa trong trận đấu sắp tới", Son Heung-min cho hay.

MỚI - NÓNG