Son Heung-min nhận công trong trận thắng Olympic Việt Nam

Son Heung-min trong pha bứt tốc qua Tiến Dũng, tạt bóng vào nhưng các đồng đội không thể ghi bàn ở trận đấu chiều 29/8. Ảnh: Lâm Thỏa.
Son Heung-min trong pha bứt tốc qua Tiến Dũng, tạt bóng vào nhưng các đồng đội không thể ghi bàn ở trận đấu chiều 29/8. Ảnh: Lâm Thỏa.
Thủ quân Hàn Quốc cho rằng anh có công trong chiến thắng 3-1 ở bán kết Asiad hôm qua, dù không ghi bàn.

Vị trí sở trường của Son Heung-min ở Tottenham và Hàn Quốc là chạy cánh. Tuy nhiên, trong trận đối đầu Việt Nam, anh ít xuất hiện ở hai biên mà lùi về đá tiền vệ công. “Tôi nghĩ mình đã chơi tốt trận này. Tôi lùi về hàng tiền vệ để kéo theo sự đeo bám của các cầu thủ Việt Nam, qua đó mở ra không gian cho các đồng đội triển khai tấn công”, Son Heung-min chia sẻ.

Sau trận, HLV Park Hang-seo cho biết ông đã nhận ra cách bố trí người của Hàn Quốc nên điều chỉnh lối chơi ở đầu hiệp hai. Ông đẩy Đình Trọng lên cao, chơi như một tiền vệ phòng ngự để bắt chết Son Heung-min. Tới phút 72, khi tỷ số đang là 3-1, Hàn Quốc rút tiền đạo thủ quân khỏi sân. Một phần có thể để dưỡng sức, một phần vì anh đã nhận một thẻ vàng.

Hàn Quốc khởi đầu trận đấu thuận lợi khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Giữa vòng vây của bốn cầu thủ Việt Nam, Lee Seung-woo vẫn ra chân rất nhanh làm tung lưới thủ thành Tiến Dũng. Đội bóng xứ Kim chi sau đó tiếp tục làm chủ cuộc chơi và có thêm hai bàn ở phút 28 và 55.

Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Minh Vương. Pha làm bàn này giúp đội bóng áo đỏ lên tinh thần, thậm chí có thêm không ít cơ hội nhưng Xuân Mạnh, Văn Đức hay Công Phượng đều không thể tận dụng. 

“Hàn Quốc có nhiều cầu thủ có thể ghi bàn. Vì vậy tôi chọn cách hút sự đeo bám của đối phương. Tôi hạnh phúc khi được chơi ở vị trí này, nó giúp tôi có góc nhìn tốt cho các tình huống có thể mang lại bàn thắng. Tôi có thể chơi ở mọi vị trí”, thủ quân của Hàn Quốc nói thêm.

Tottenham chấp nhận cho Son Heung-min bỏ giai đoạn đầu Ngoại hạng Anh về thi đấu tại Asiad. Nguyên nhân là bởi nếu giành HC vàng ở Indonesia, anh sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Nếu không, anh sẽ phải gác lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp để gia nhập quân đội muộn nhất là vào tháng 9/2019 theo luật của Hàn Quốc.

Son Heung-min là cầu thủ được kỳ vọng nhất tại Asiad 2018. Tuy nhiên, anh mới chỉ có được một bàn thắng. “Tôi không muốn cho mọi người thấy hình ảnh mình không tốt. Tôi sẽ cố gắng ở trận tới. Chúng tôi đã có mặt ở chung kết. Có ngớ ngẩn thì mới không cố mà giành HC vàng. Tôi đã chia sẻ với các đồng đội rằng mình rất muốn giành HC vàng và cảm ơn họ đã lắng nghe, chiến đấu hết mình”, Son Heung-min nói thêm.

Hàn Quốc sẽ gặp Nhật Bản trong trận chung kết vào thứ Bảy ngày 1/9.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG