Sông Đà Nam Định đoạt cú đúp

Sông Đà Nam Định đoạt cú đúp
Với 133 điểm, SĐNĐ đã trở thành đội bóng xuất sắc nhất tháng 7. Chân sút trẻ Ngọc Linh của đội bóng này trở thành cầu thủ nội đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng với số phiếu áp đảo.
Sông Đà Nam Định đoạt cú đúp ảnh 1
SĐNĐ (trắng) - đội bóng hay nhất V-League tháng 7/2005

Tuy chỉ có 3 vòng đấu diễn ra trong tháng 7, nhưng sự kịch tính và những diễn biến bất ngờ trên sân cỏ khi mùa giải bước vào giai đoạn chuẩn bị “hạ màn” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ.

Cuộc đua trụ hạng càng về cuối càng trở nên căng thẳng bởi ngoại trừ tốp 4 đội dẫn đầu, số còn lại đều không thực sự chắc chắn về số phận của mình. Trong hoàn cảnh đó, chiến thắng tất yếu sẽ thuộc về những đội bóng có bản lĩnh và tỉnh táo hơn.

Cùng đạt được 6 điểm sau 3 trận, SĐNĐ, Đà Nẵng và LG.HN ACB là những cái tên nổi bật nhất trong tháng 7. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, đặc biệt là trong những trận cầu then chốt, đội bóng Thành Nam được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn so với các ứng cử viên khác trong cuộc bầu chọn danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng.

SĐNĐ khởi đầu tháng 7 với thất bại nặng nề 2-4 trước Bình Dương. Tuy nhiên, đội bóng Thành Nam đã kịp thời xốc lại đội ngũ và chứng tỏ bản lĩnh của một đương kim Á quân khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp D.Đồng Tháp với tỷ số thuyết phục 3-1.

Sau đó, SĐNĐ tiếp tục đánh bại đội bóng đang xếp ở vị trí số 1 GĐT.LA để kết thúc một tháng 7 đầy nỗ lực với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Phong độ trái ngược của SĐNĐ và GĐT.LA đã được thể hiện rất rõ thông qua số phiếu bầu chọn. Nếu như SĐNĐ nhận được sự tán đồng của giới chuyên môn với 133 điểm thì GĐT.LA chỉ nhận được vỏn vẹn 39 điểm.

Trên thực tế, phải thừa nhận rằng với thắng lợi 2-0 trước đối thủ “khó chơi” M.Hải Phòng tại vòng 18 và chiến công 5 lần sút tung lưới Bình Dương tại vòng đấu kế tiếp, lẽ ra Đà Nẵng đã không có đối thủ xứng tầm trong cuộc bầu chọn tháng 7 nếu không bất ngờ “ngã ngựa” trên sân Chi Lăng trước TMN.CSG.

Với trận thua này, Đà Nẵng không nhưng gây thất vọng tột cùng cho khán giả nhà, mà còn để mất cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với GĐT.LA và gián tiếp giúp đối thủ đăng quang sớm 2 vòng đấu.

Có lẽ, đó cũng chính là nguyên nhân khiến Đà Nẵng để mất quá nhiều điểm trong con mắt của các nhà chuyên môn và chỉ nhận được 13 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 trong cuộc bầu chọn.

Tuy cũng đoạt được 6 điểm trong tháng 7, nhưng LG.HN ACB lại không nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn bởi đó là những chiến thắng phần lớn nhờ vào sự sa sút của đối thủ hơn là nhờ vào khả năng thật sự của chính mình.

Với 5 bàn thắng ghi được trong 3 trận liên tiếp, tiền đạo trẻ Ngọc Linh đã trở thành một nhận tố nổi bật trong sự vươn lên của SĐNĐ.

Tuy chỉ cao chưa đầy 1m70, nhưng tốc độ và khả năng lựa chọn vị trí cực tốt của Ngọc Linh đã giúp cầu thủ trẻ trở thành một trong số những gương mặt chơi nổi bật nhất tại giải U21 năm ngoái. Được đôn lên đội 1 từ mùa giải 2004, nhưng phải đến giai đoạn 2 của mùa giải năm nay, tiền đạo 20 tuổi này mới có cơ hội thể hiện mình.

Ngọc Linh đã 2 lần chọc thủng lưới Bình Dương, 2 lần lập công trong thắng lợi 3-1 của SĐ.Nam Định trước D.Đồng Tháp và đặc biệt là bàn thắng quý hơn vàng ở phút 80 giúp đội bóng Thành Nam vượt qua đội đầu bảng GĐT.LA với tỷ số 1-0.

8 bàn thắng sau 20 vòng đấu, trong đó có tới 5 bàn được ghi trong tháng 7, Ngọc Linh đã trở thành chân sút nội số 1 tại V-League tính cho đến thời điểm này và nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên đội tuyển U23 quốc gia và trở thành cầu thủ nội đầu tiên đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng.

MỚI - NÓNG