Sóng gió bủa vây Mourinho

HLV Mourinho (phải) tiếp tục gặp rắc rối với việc mắng mỏ bác sỹ Carneiro (trái) ở trận đấu gặp Swansea hồi tháng 8. Ảnh: GETTY IMAGES
HLV Mourinho (phải) tiếp tục gặp rắc rối với việc mắng mỏ bác sỹ Carneiro (trái) ở trận đấu gặp Swansea hồi tháng 8. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Vận đen tiếp tục đeo bám HLV Jose Mourinho khi nữ bác sĩ Eva Carneiro chính thức thuê luật sư đâm đơn kiện chiến lược gia người Bồ Đào Nha cùng ĐKVĐ Premier League.

HLV Jose Mourinho đang đứng trước nguy cơ “mất ghế” tại Chelsea sau trận thua 4-5 trước Stoke City ở loạt đá luân lưu, vòng 4 cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) rạng sáng 28/10. Truyền thông Anh cho rằng, nhiều khả năng, tương lai của “Người đặc biệt” sẽ được định đoạt trong trận đấu chiều tối nay (31/10) khi The Blues tiếp Liverpool ở vòng 11 Premier League.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn không được yên thân trong lúc đang dồn sức để chuẩn bị cho “trận chiến cuối cùng” bởi những rắc rối, lùm xùm xung quanh vụ việc với nữ bác sĩ Eva Carneiro vẫn chưa đi đến hồi kết. Hiệp hội Báo chí Anh (PA) ngày 30/10 cho biết, luật sư của nữ bác sĩ Eva Carneiro đang hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa chiến lược gia người Bồ Đào Nha cùng nhà ĐKVĐ Premier League ra toà.

Nữ bác sĩ 42 tuổi bị đình chỉ công việc tại Stamford Bridge sau tình huống cô vào sân chăm sóc Eden Hazard khi cầu thủ này bị đau vào thời điểm cuối trận đấu với Swansea hồi đầu tháng 8 vừa qua và gặp phản ứng dữ dội của HLV Mourinho ngay lúc đó. Kể từ đó đến nay, Carneiro vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với ban lãnh đạo đội bóng. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên bố vào cuộc, nhưng cuối cùng lại đi đến kết luận rằng HLV Mourinho vô tội. Điều này khiến nữ bác sĩ Eva rất bất ngờ và lên tiếng tố FA đã thiên vị cho Chelsea và Mourinho.

Tức giận chồng chất tức giận, bác sĩ Carneiro cuối cùng đã đi đến quyết định đưa cả Chelsea lẫn HLV Mourinho ra tòa để đòi quyền lợi, không chỉ vì chuyện mất việc, mà còn để tòa án buộc Chelsea phải bồi thường danh dự, do “Người đặc biệt” có lời lẽ xúc phạm cô trong trận đấu với Swansea và cả những chỉ trích trước giới truyền thông. Theo Sky Sports, thời hạn cuối cùng cho việc yêu cầu bồi thường của Carneiro là ngày 8/11/2015. Về phần mình, ban lãnh đạo đội bóng vẫn từ chối đưa ra bình luận về những vấn đề liên quan vụ việc.

Mặc dù vậy, vẫn còn may cho HLV Mourinho là ông vẫn sẽ được chỉ đạo các học trò trong trận đấu diễn ra chiều tối nay khi tiếp Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge, bởi Uỷ ban Kỷ luật của FA sẽ tiến hành xem xét mức phạt dành cho “Người đặc biệt” vào tuần tới. Có khả năng sẽ là “dấu chấm hết” cho nhà cầm quân Bồ Đào Nha nếu các học trò của ông không giành được chiến thắng ở trận đấu này.

MỚI - NÓNG