'Sóng ngầm' ở Hải Phòng

'Sóng ngầm' ở Hải Phòng
TP - Bảy trận liên tiếp không biết "mùi" chiến thắng, Vicem Hải Phòng của HLV Hoàng Anh Tuấn đang hứng chịu những luồng ý kiến chỉ trích dữ dội từ phía người hâm mộ.

> SLNA tái chiếm ngôi đầu
> Đồng Nai - điểm sáng của các đội bóng Nam bộ

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Hải Phòng. ảnh: vsi
Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Hải Phòng. ảnh: vsi.

Ngoài vấn đề chuyên môn, phòng thay đồ của Hải Phòng cũng bị cho là không được bình yên.

Mùa giải 2012 đánh dấu nhiều sự kiện thay đổi lớn đối với CLB bóng đá Hải Phòng. Nguồn tài chính không còn dồi dào như trước khiến cho đội bóng đất Cảng rơi vào cảnh bất ổn. Từ chỗ là một trong những CLB mạnh tay mua sắm nhất V.League, Hải Phòng trở thành "con nhà nghèo". Thay đổi liên tục diễn ra trên cả băng ghế huấn luyện và lực lượng cầu thủ.

Kết thúc mùa giải 2012, Hải Phòng chính thức rớt hạng do thành tích thi đấu bết bát, bất chấp việc đội bóng này vời cả "người đặc biệt" Lê Thụỵ Hải về để ứng cứu.

Để trở lại V.League, lãnh đạo Hải Phòng sau đó đã thực hiện cuộc mua bán suất ngoạn mục với Khánh Hoà, đưa gần như toàn bộ thành viên CLB này về đất Cảng, gồm từ HLV Hoàng Anh Tuấn đến các ngôi sao trong đội hình như Tấn Tài hay Quang Hải.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được lãnh đạo CLB "bật đèn xanh" tăng cường thêm một số vị trí chủ chốt, bên cạnh việc loại bớt những cầu thủ không còn đắc dụng.

Sức ép lên BHL Hải Phòng, đặc biệt là HLV Hoàng Anh Tuấn ngày một lớn. Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng đòi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức. Tuy nhiên ông Tuấn tuyên bố, không chấp nhận đầu hàng thực tế khó khăn.

Với thực lực vào loại khá, Hải Phòng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đã có khởi đầu ấn tượng ở V.League khi lọt vào tốp dẫn đầu qua những lượt trận đầu tiên.

Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa cuối lượt đi, bước sang giai đoạn lượt về V.League 2013, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn bắt đầu bất ổn. Bảy trận đấu liên tiếp vừa qua, Hải Phòng chưa một lần hưởng hương vị chiến thắng. Trên sân, các cầu thủ Hải Phòng chơi rời rạc, thiếu sinh khí và thường xuyên mắc sai sót cá nhân trong khi ở phòng họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn không ít lần lên tiếng chỉ trích các cầu thủ.

Nội bộ đội bóng đất Cảng âm ỉ những thông tin mâu thuẫn giữa cầu thủ với cầu thủ, cầu thủ với BHL, trực tiếp là với HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong một quyết định được cho nhằm cứu vãn tình hình đội, trung tuần tháng 7 mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã loại trung vệ kỳ cựu Như Thành cùng 2 cầu thủ khác, Thanh Tuấn và Ngọc Điểu khỏi đội bóng.

Quyết định được HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải, xuất phát từ vấn đề chuyên môn do cả 3 cầu thủ trên không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Trước đó, Như Thành đã bị ông Tuấn nêu đích danh là người mắc nhiều sai sót ở hàng phòng ngự, dẫn đến các bàn thua không đáng có trong nhiều trận đấu của Hải Phòng. Mặc dù vậy, dư luận tỏ ra nghi ngờ quyết định của ông Tuấn xuất phát từ vấn đề nội bộ, một phần bởi đời tư của Như Thành vốn có nhiều điều tiếng.

Thành tích của Hải Phòng tiếp tục bết bát sau sự ra đi của cả 3 cầu thủ trên. Từ ứng viên cạnh tranh một vị trí trong tốp dẫn đầu, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn rơi dần xuống cuối bảng xếp hạng. Thất bại 3-4 ngay tại sân nhà Lạch Tray ở trận đấu mới đây trước ĐT.LA là giọt nước tràn ly, khiến người hâm mộ đất Cảng nổi giận.

Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng hiện được 19 điểm sau 16 vòng đấu. Dù vẫn đứng trên B.Bình Dương, ĐT.LA và K. Kiên Giang, nhưng khoảng cách giữa Hải Phòng với các đội bóng này đã không còn thật sự an toàn. Sức ép lên BHL Hải Phòng, đặc biệt là HLV Hoàng Anh Tuấn ngày một lớn. Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng đòi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức. Mặc dù vậy ông Tuấn tuyên bố, không chấp nhận đầu hàng thực tế khó khăn.

Nếu thêm một lần nữa rớt hạng V.League, đây thực sự sẽ trở thành bi kịch đối với Hải Phòng, địa phương vốn cũng nổi tiếng với lối làm bóng đá "ăn xổi", ít quan tâm tới đầu tư cho tuyến trẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.