'Sóng thần' ở Hải Phòng

'Sóng thần' ở Hải Phòng
TP - Gần ba vạn cổ động viên Hải Phòng ngồi chật sân Lạch Tray vô cùng phẫn uất vì không được chứng kiến siêu sao Denilson trổ tài trong khi đội nhà lại thua trắng lưới 0 - 2 trước SHB Đà Nẵng.
'Sóng thần' ở Hải Phòng ảnh 1
Denilson ngồi trên khán đài trong khi cổ động viên Hải Phòng nổi lửa tức giận vì không được xem siêu sao.  Ảnh: VSI

Cơn sốt Denilson hoành hành suốt gần một tuần qua tại Hải Phòng bất ngờ kết thúc với một sự thực mà không cổ động viên đất Cảng nào muốn tin: Siêu sao người Brazil không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Xi măng Hải Phòng (XM.HP) gặp SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN).

Tức giận

Cơn háo hức được chiêm ngưỡng tận mắt danh thủ Brazil Denilson khiến các cổ động viên không ngại nắng nóng, đến sân chầu chực từ trước thời điểm diễn ra trận đấu vài tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, 30 phút trước giờ bóng lăn, không khí lo lắng bao trùm lên sân Lạch Tray khi có thông tin, Denilson không có tên trong danh sách thi đấu.

Mối lo của người hâm mộ càng tăng khi trước trận, trong lúc các đồng đội khởi động dưới sân, Denilson lại ngồi trên khu vực VIP khán đài A, kế bên là người anh trai kiêm đại diện và cò Mauro, người bắt mối đưa danh thủ này đến XM.HP.

Một số cổ động viên thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu ngọ nguậy, lên tiếng đòi ban huấn luyện XM.HP và HLV Vương Tiến Dũng cho Denilson vào sân.

Cơn phẫn nộ của người hâm mộ đất Cảng thực sự nổ ra khi ban tổ chức trận đấu đọc danh sách thi đấu chính thức của hai đội, trong đó không có tên Denilson. Đến lúc này, các cổ động viên bừng bừng nổi giận.

Nhiều cổ động viên quá khích đã gọi lãnh đạo câu lạc bộ XM.HP và cả Denilson là “những kẻ lừa đảo”. Chai lọ, bịch nước, hoa quả rồi cả giầy dép, mũ cối... được các cổ động viên trên sân Lạch Tray trút xuống sân.

T&T HN - Thể Công: 1-0
XM.HP - SHB.ĐN: 0-2
SLNA - QK4: 1-0
TĐCS.ĐT - HA.GL: 2-2
M.NĐ - Bình Dương: 1-1
ĐT.LA - K.KH: 2-2

Trước phản ứng dữ dội của khán giả, Chủ tịch câu lạc bộ XM.HP Lê Văn Thành gần như ngồi bất động trên khán đài. Trong trang phục quần bò, áo phông, Denilson lại tỏ ra khá thoải mái và bàng quan với các sự việc diễn ra xung quanh. Chỉ vài thời điểm, lông mày danh thủ người Brazil nhíu lại, nhưng dường như là để thể hiện với một pha bóng trên sân.

'Sóng thần' ở Hải Phòng ảnh 2

Trút giận lên đội khách

Làn sóng phản đối chỉ tạm ngưng trong khoảng 15 phút sau đấy, khi hai đội bước vào thi đấu. Tuy nhiên, khi Gaston đánh đầu ghi bàn cho SHB.ĐN ở phút 15, khán giả trên sân lại tiếp tục màn chửi bới, thóa mạ nhằm vào ban lãnh đạo XM.HP.

Các cổ động viên còn biến các cầu thủ đội khách thành đối tượng trút cơn giận dữ của mình. Khoảng giữa hiệp một, sau tình huống bị đau do va chạm và được cáng ra khỏi sân, cầu thủ Gaston của SHB.ĐN đã ôm mặt lăn xuống sân rất đau đớn sau khi phải hứng chịu cơn mưa chai lọ, vật cứng tới tấp bay vào người.

Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu, để xoa dịu người hâm mộ, BTC sân Lạch Tray thông báo, lý do Denilson không được vào sân vì danh thủ người Brazil chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trong đó có giấy chuyển nhượng ITC.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng cho biết, Denilson đã có giấy ITC và cái tiền vệ này thiếu chỉ là giấy chứng nhận sức khỏe.

Thông tin từ VFF sau đó cũng xác định lời ông Dũng nói là đúng. Đáng chú ý, ông Dũng cũng thừa nhận, Denilson đang bị chấn thương và việc ông để Denilson ngồi ngoài thuần túy vì lý do sức khỏe.

“Denilson đúng là đang bị chấn thương thật, nhưng chỉ nhẹ thôi. Tuy nhiên, thể lực của Denilson không phù hợp với việc tập luyện của đội nên tôi đã quyết định để Denilson ở ngoài. Cho Denilson vào sân lúc này thì quá mạo hiểm”, ông Dũng nói.

Denilson chấn thương?

Trước đó, có thông tin cho rằng khi ký hợp đồng với XM.HP, thể lực của Denilson đang có vấn đề, cụ thể, tiền vệ người Brazil vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương.

Theo nguồn tin từ nội bộ đội bóng đất Cảng, Denilson không tham dự ít nhất ba buổi tập của XM.HP vì lý do sức khỏe. Trong khi đó, người đại diện của Denilson tỏ ra rất khôn khéo khi một mực khẳng định, Denilson không thể ra sân vì thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, hồ sơ đăng ký của Denilson đã được phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ VFF bật đèn xanh thông qua và giấy khám sức khoẻ chỉ là một thủ tục nhỏ để phòng Thi đấu đóng dấu “Đủ điều kiện thi đấu” vào hồ sơ đăng ký của Denilson.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của VFF, giấy khám sức khoẻ của cầu thủ phải do bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố thực hiện, không chấp nhận giấy khám sức khoẻ ở các phòng khám tư nhân hoặc của quận huyện, nên có thể vì thế mà XM.HP chưa tiến hành hoàn tất thủ tục này cho Denilson.

Còn lý do tại sao để XM.HP chậm trễ trong việc khám sức khoẻ cho Denilson, dù họ không thiếu thời gian và Hải Phòng cũng không thiếu bệnh viện đủ tiêu chuẩn thì chỉ lãnh đạo đội bóng mới có thể đưa ra câu trả lời. 

Cơn sóng thần cuồng nộ của khán giả trên sân Lạch Tray kéo dài sang hiệp hai. Sự xuất hiện của rất đông cảnh sát cơ động cũng không đủ khiến các cổ động viên chùn tay. Khán giả thi nhau đốt lên nhiều đống lửa trên các khán đài, ném pháo sáng xuống sân.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.