Sốt vé các trận U23 Việt Nam gặp Malaysia và Thái Lan

Sân Bishan chỉ có hơn 4.000 chỗ ngồi, trong khi nhu cầu là rất lớn, cho nên việc “sốt” vé cũng là điều dễ hiểu.
Sân Bishan chỉ có hơn 4.000 chỗ ngồi, trong khi nhu cầu là rất lớn, cho nên việc “sốt” vé cũng là điều dễ hiểu.
Dù các trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 chưa diễn ra, nhưng theo tìm hiểu,  vé của các trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia (2/6) và U23 Thái Lan (10/6) đang lên cơn sốt.

Sở dĩ có chuyện này là bởi, ở Singapore có rất nhiều người Thái Lan và Malaysia đang sinh sống và làm việc. Nhất là sau những thành công gần đây, bóng đá Thái Lan đang tạo được ấn tượng, vì vậy việc các CĐV Thái Lan đến sân cổ vũ cho “Messi Thái” Chananthip và các đồng đội là điều rất dễ hiểu. 

Trong khi đó, rất nhiều CĐV Malaysia, nước láng giềng với đảo quốc sư tử, đã chủ động mua vé để đón xem những cuộc đọ sức đáng chờ đợi của đội bóng nước này với hai đối thủ sừng sỏ là Việt Nam và Thái Lan. 

Ở Singapore cũng có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc. Ngoài ra, còn có đông đảo du học sinh Việt Nam đang học tập tại đây. Chị Thanh Luyến (30 tuổi), một nhân viên đã làm việc tại Singapore gần 2 năm nay, cho biết: “Tôi không biết nhiều về bóng đá, chỉ nghe chồng nói thôi. Tuần trước anh ấy đã nhờ người mua được vé để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Mới đây, có người bạn từ Việt Nam sang nhờ mua vé nhưng khan lắm, đặc biệt là vé trận đấu với Thái Lan vào ngày 10/6”. 

Sân Bishan chỉ có hơn 4.000 chỗ ngồi, trong khi nhu cầu là rất lớn, cho nên việc “sốt” vé cũng là điều dễ hiểu. Đây là một thông tin cần thiết cho các CĐV Việt Nam trước khi lên đường sang Singapore tiếp sức cho thầy trò HLV Toshiya Miura.

Mặt sân Bishan rất phù hợp cho Công Phượng, Phi Sơn và các đồng đội tỏa sáng: 

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.