Sporting vào tứ kết, Bremen bị loại

Sporting vào tứ kết, Bremen bị loại
TPO – Với bàn thắng duy nhất của Pereirinha ở phút 85, Sporting Lisbon có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Bolton trong lượt về vòng knock out UEFA Cup 2007-2008 diễn ra rạng sáng nay 14/03, chính thức lọt vào vòng tứ kết

Như vậy, sau 2 lượt trận, Sporting thắng Bolton với tổng tỉ số 2-1.

Ở trận lượt đi, Sporting đã xuất sắc cầm hòa Bolton với tỉ số 1-1 ngay tại Reebok. Do đó ở trận lượt về họ chỉ cần một trận hòa không bàn thắng là chính thức giành vé.

Trong bối cảnh đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League, Bolton chỉ tập trung cho cuộc chiến trụ hạng và trong trận đấu này, chỉ ra quân với đội hình dự bị.

Tuy nhiên do đội chủ nhà chơi quá cẩn trọng với mục đích không thủng lưới, trận đấu diễn ra tẻ nhạt.

Trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp 1, chỉ có một cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra. Phút 32, nhận đường chuyền của Pereirinha, Izmailov tung cú dứt điểm vọt xà ngang trong một tư thế khá thoải mái.

Hiệp 2 vẫn là kịch bản của hiệp 1 khi cả 2 chơi cầm chừng. Sporting chủ động chơi phong tỏa trận đấu trong khi Bolton không thực sự muốn tấn công.

Tuy nhiên khi trận đấu chỉ còn 5 phút, Pereirinha có bóng ngay trước vòng cấm Bolton và anh tung cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ chính xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với việc cả Tottenham, Everton và Bolton đều bị loại, vòng tứ kết UEFA Cup năm nay vắng bóng các CLB đến từ Premier League.

Bremen thắng nhưng vẫn bị loại

Cũng trong đêm qua, Werder Bremen đã có chiến thắng 1-0 trước đội khách đến từ Scotland Glassgow Ranger. Tuy nhiên kết quả này không đủ để Bremen đi tiếp. Ở trận lượt đi họ đã thất thủ 0-2 trên đất Scotland.

Thủ thành Allan McGregor của Ranger đã có một trận đấu xuất thần khi liên tục từ chối các cơ hội ngon ăn của đội chủ nhà.

Trong bối cảnh phải thắng cách biệt và không thủng lưới, Bremem mới có cơ hội đi tiếp. Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao độ, Bremen dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 5, Sanogo có pha chỉnh bóng và dứt điểm cực mạnh, tuy nhiên thủ thành McGregor đã chơi xuất sắc trong tình huống này.

Trong suốt trận đấu, Bremen liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn bị Jansen, Rosenberg và Almeida.

Mặc dù chơi xuất sắc trong trận đấu này, song McGregor cũng phải vào lưới nhặt bóng. Phút 58, tiền vệ người Brazil Diego có pha đi bóng kỹ thuật qua 2 hậu vệ Ranger và tung cú dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ thành Ranger mở tỉ số cho Bremen.

Thời gian còn lại là khá nhiều, song Bremen không tạo được một thế trận thật sự áp đảo. Những cơ hội đều dừng lại ở những cú dứt điểm từ xa không chính xác. Cú dứt điểm không thành bàn của Sanogo ở phút 84 khép lại một chiến thắng vô nghĩa của Bremen.

Với kết quả này, Ranger là đội bóng duy nhất của Scotland có mặt ở đấu trường châu Âu mùa bóng năm nay khi Celtic và Aberdeen đều bị loại.

Như vậy, đã xác định được 8 CLB có mặt ở vòng tứ kết là Bayern Munich,  PSV Eindhoven, Fiorentina, Zenit. Leverkusen, Getafe và Ranger.

Lễ bốc thăm các cặp đấu ở vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 16/03 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.