Stoke - Chelsea (3-2): The Blues ngã ngựa tại Britannia

Stoke - Chelsea (3-2): The Blues ngã ngựa tại Britannia
TPO – Mạch ba trận thắng liên tiếp của Chelsea đã chấm dứt. Ở chuyến làm khách trên sân Britannia tối nay, họ gục ngã trước chủ nhà Stoke City sau một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính.

> Kết quả Ngoại hạng Anh: Arsenal gia cố ngôi đầu

Stoke - Chelsea (3-2): The Blues ngã ngựa tại Britannia ảnh 1

Đội hình xuất phát:

Stoke: Begovic, Cameron, Muniesa, Whelan, Shawcross, Wilson, Walters, N'Zonzi, Crouch, Adam, Arnautovic.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Azpilicueta, Mikel, Cahill, Terry, Schurrle, Ramires, Torres, Mata, Hazard.

Chelsea có bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 10 sau pha độc diễn của Schürrle, nhưng lại không bảo toàn được thành quả trước giờ nghỉ. Tiền đạo cao kều Crouch gỡ hòa cho Stoke gần cuối hiệp 1 sau pha lộn xộn trong khung thành Cech.

Bước vào hiệp hai, Stoke bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 do công của ireland với cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm ở phút 50. Nhưng cũng đúng ba phút sau, Schürrle với cú sút ngoài vòng cấm tương tự gỡ hòa 2-2 cho Chelsea.

Trong thời gian còn lại, Mourinho liên tiếp tung Lampard và Eto'o vào sân, nhưng vẫn không thể khoan thủng được hàng phòng ngự chủ nhà. Ngược lại, trong pha phản công nhanh ở phút 90, Assaidi tung cú sút ngoài vòng cấm tung nóc lưới Cech ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho Stoke City.

Thua trận, Chelsea tụt xuống thứ ba khi vẫn có 30 điểm nhưng thua hiệu số phụ so với Liverpool, đội có chiến thắng 4-1 trước West Ham ở trận đấu cùng giờ. Còn Stoke với chiến thắng thứ ba trên sân nhà và là thứ tư kể từ đầu giải để leo lên xếp vị trí 12 với 17 điểm.

Diễn biến chính trận đấu

Vào! Stoke-Chelsea: 3-2. Phút 90, Assaidi đi bóng và tung cú sút bằng chân phải đưa bóng vào góc xa bên trái đánh bại thủ môn Chelsea, nâng tỷ số lên 3-2.

Phút 82, Lampard (Chelsea) thực hiện pha đá phạt cách khung thành Stoke tầm 20m, bóng đi xuyên hàng rào nhưng lại đúng vị trí thủ môn chủ nhà.

Phút 70, Chelsea có sự thay đổi người. Eto'o vào thay Schurrle; Lampard vào thay Mikel.

Phút 67, Crouch (Stoke) tung cú cứa lòng chân phải trong vòng cấm Chelsea, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 60, Chelsea có sự thay đổi người: Ba vào sân thay cho Torres.

Phút 57, Schurrle (Chelsea) suýt nâng tỷ số lên cho đội khách khi cú sút từ ngoài vòng cấm của anh đưa bóng trúng xà. 

Vào! Stoke-Chelsea: 2-2. Phút 53, Schurrle gỡ hòa 2-2 cho Chelsea bằng một cú "nã đại bác" từ bên ngoài vòng cấm.

Vào! Stoke-Chelsea: 2-1. Phút 50, chủ nhà có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ một pha dứt điểm cận thành của Ireland.

Hiệp 2 bắt đầu! Chelsea giao bóng

Stoke - Chelsea (3-2): The Blues ngã ngựa tại Britannia ảnh 2
 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Vào! Phút 42, Stoke gỡ hòa 1-1. Từ pha phạt góc bên cánh trái tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea, tiền đạo cao kều Crouch nhanh chóng tung cú sút cận thành gỡ hòa cho chủ nhà Stoke.

Phút 37,  Adam (Stoke) có pha đánh đầu sau đường tạt bóng bên cánh trái của đội trưởng Walters, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải.

Phút 29, Ramires lại có pha dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, nhưng cú sút căng trực diện của anh đưa bóng vọt xà.

Phút 24, bộ ba Torres, Mata và Hazard có pha phối hợp đẹp trước vòng cấm chủ nhà. Nhưng bóng đến chân hậu vệ Ivanovic thì anh lại chuyền vào vòng cấm thiếu chính xác.

Phút 18, chủ nhà Stoke có sự thay đổi người khi Ireland vào thế chỗ cho Adam bị chấn thương không thể thi đấu tiếp.

Schurrle ăn mừng bàn thắng mở tỷ số
Schurrle ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Vào! Phút 10, Chelsea mở tỷ số. Pha độc diễn của Schürrle được anh kết thúc bằng pha sút chìm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

Phút 5, Torres đi bóng sát biên ngang bên phải trong vòng cấm rồi trả bóng ngược lại cho Ramires, nhưng tiền vệ số 7 của Chelsea này lại tung cú sút quá mạnh vọt xà ở cự ly gần. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Phút 3, Mata thực hiện phạt góc cho Chelsea nhưng không tạo được nguy hiểm về khung thành chủ nhà Stoke.

Trận đấu bắt đầu

Trước khi trận đấu bắt đầu, hai đội đã có một phút mặc niệm để tưởng nhớ Nelson Mandela.

Điều đáng chú ý khác là HLV hiện tại của Stoke là Mark Hughes từng có 123 lần khoác áo Chelsea và ghi được 39 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu của ông.

Trong bốn trận đấu gần đây trên sân nhà, ông giúp Stoke bất bại với 1 thắng và 3 hòa, nhưng thành tích đó khó có thể lập lại khi đối thủ là Chelsea đang phong độ ấn tượng.

Chelsea không thua tại sân Britannia kể từ khi Stoke City lên chơi tại Premier League. Họ hành quân tới gặp chủ nhà với mục tiêu duy nhất là tiếp tục mạch ba trận thắng liên tiếp và tiếp tục giữ khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal.

Tính ra Stoke chưa bao giờ thắng được Chelsea tại Premier League kể từ năm 1975. Mùa trước, Chelsea từng thắng 4-0 trong một buổi chiều đáng quên của Jonathan Walters bên phía chủ nhà khi anh đã phản lưới nhà hai lần và lỡ phạt đền cho Stoke.

Đêm nay, chủ nhà Stoke City vẫn chưa biết có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Erik Pieters cũng như Marc Muniesa hay không. Trong khi đó, Marc Wilson sẽ tiếp tục được dùng thay thế cho sự vắng mặt của cựu cầu thủ Chelsea trung vệ Robert Huth đang dưỡng thương.

Trong khi đó, Jose Mourinho cho biết trước trận, trung vệ David Luiz sẽ không kịp hồi phục chấn thương cho trận đấu này. Tiền vệ Oscar đang trong hồi phục nên khả năng sẽ được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto'o sẵn sàng trở lại sau hai trận vắng mặt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.