Sự khác biệt giữa Việt Nam và Jordan ở loạt 'đấu súng'

Sự khác biệt giữa Việt Nam và Jordan ở những loạt đấu súng
Sự khác biệt giữa Việt Nam và Jordan ở những loạt đấu súng
TPO - Chiến thắng trước đội tuyển Jordan ở vòng 1/8 tối qua 20/1 là chiến thắng thứ 3 của các đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang Seo trong các loạt đối đầu cân não trên chấm 11m.
Cách đây đúng 1 năm ở vòng tứ kết giải U23 châu Á, sau khi thủ hòa U23 Iraq với tỷ số 3-3 trong 120 phút thi đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã vượt qua đối thủ Tây Á trong loạt sút penalty với tỷ số 5-3. Đứng trong khung thành của U23 Việt Nam khi đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng còn 5 cầu thủ sút thành công penaty lần lượt là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Hà Đức Chinh và trung vệ Bùi Tiến Dũng.
Tại trận bán kết, U23 Việt Nam một lần nữa lại phải bước vào những loạt sút luân lưu 11m sau khi thủ hòa 2-2 với U23 Qatar. Lần này mặc dù Quang Hải sút không thành công quả đầu tiên nhưng sau đó Xuân Trường, Đức Chinh, Văn Đức và Văn Thanh đã sút chính xác cả 4 quả penalty kế tiếp cùng với sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng để mang về chiến thắng chung cuộc 4-3 cho U23 Việt Nam.
Tại trận đấu tối qua với Jordan, mặc dù Minh Vương sút hỏng quả penalty thứ 4 nhưng Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Lương Xuân Trường và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã thực hiện rất chính xác các quả penalty còn lại, cộng thêm sự tỏa sáng của thủ môn Đặng Văn Lâm đã giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thứ 3 trong các loạt đấu súng dưới triều đại HLV Park Hang Seo.
Có thể thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý cho các học trò của mình, cả người sút cũng như người bắt, để vượt qua được các đối thủ.
Trái ngược lại với ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo thì đây đã là phong độ kém cỏi của đội tuyển Jordan trong các loạt sút luân lưu 11m. Trước khi thất bại với tỷ số 2-4 trước tuyển Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup năm nay, Jordan đã để thua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3-4 ở tứ kết Asian Cup 2004 và để thua Syria cũng với tỷ số 3-4 ở bán kết Cúp bóng đá Tây Á 2004.
Đây cũng là 2 giải đấu gần nhất mà tuyển Jordan phải bước vào những loạt "đấu súng" và họ đều là những người thất bại.
MỚI - NÓNG