Sự trở lại của một ngôi sao

Mạc Hồng Quân đã trở lại
Mạc Hồng Quân đã trở lại
TP - Chân sút hàng đầu ở các ĐTQG ngày nào đang khiến người ta phải nhắc tên với phong độ ấn tượng trong màu áo Than Quảng Ninh. Sự trở lại của Mạc Hồng Quân có thể giúp HLV Park Hang Seo có thêm lựa chọn trong bối cảnh bóng đá Việt Nam phải phân sức cho nhiều mục tiêu lớn.

Dấu ấn châu lục

Tháng 9/2014, đội tuyển Olympic Việt Nam tạo nên cú “sốc” cực lớn trên đất Hàn với chiến thắng không tưởng 4-1 trước Iran tại vòng đấu bảng Asiad. Nói không tưởng bởi thời điểm trên, Việt Nam (139) cách Iran (48) một khoảng cách vời vợi trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là trận đấu mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Toshiya Miura cùng sự toả sáng của Mạc Hồng Quân. Trước đối thủ đứng đầu châu lục, nhà cầm quân Nhật Bản đã chủ động bố trí đội hình phòng ngự dày, chỉ để duy nhất Mạc Hồng Quân trên hàng công. Chân sút Việt kiều không phụ sự trông đợi của ông Miura và 2 pha kiến tạo thành bàn, cũng một bàn thắng với pha đột phá qua 3 hậu vệ đối phương. Trận thắng Iran tạo tiền đề cho Olympic Việt Nam lần đầu vượt qua vòng đấu bảng một kỳ Á vận hội, đồng thời cũng khiến uy tín ông Miura tăng vọt.

Trở về sau Asiad 2014, Mạc Hồng Quân trở thành lựa chọn hàng đầu của HLV Toshiya Miura ở các ĐTQG. Anh được đánh giá cao với thể hình tốt, khả năng tì đè cùng lối chơi xông xáo. Lứa quân của ông Miura thời điểm trên, ngoài Mạc Hồng Quân còn có những cái tên khác như Võ Huy Toàn, Dương Thanh Hào, Quế Ngọc Hải hay cả Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn về sau. Tại SEA Games 2015 (Singapore), Công Phượng chơi nổi bật trên hàng tấn công, nhưng Hồng Quân được đánh giá cao bởi khả năng tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương cũng như khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Khổ vì… điển trai

Đầu năm 2016. HLV Toshiya Miura chia tay đội tuyển Việt Nam vì nhiều vấn đề, cả chuyên môn lẫn hậu trường VFF. Lứa quân của ông Miura cũng dần đánh mất vị trí trên các ĐTQG. Đây cũng là thời điểm phong độ của Mạc Hồng Quân không duy trì được như trước mà nguyên nhân chính lại đến từ những câu chuyện ngoài sân cỏ.

Với gương mặt điển trai, Mạc Hồng Quân nhanh chóng trở thành “hot boy” của làng bóng đá. Trong một thời gian dài, tên tuổi của anh thường xuyên bị gắn với những “bóng hồng” nổi tiếng trong giới showbiz. Những chuyến phưu lưu trên đường tình ái phần nào đã khiến Mạc Hồng Quân không duy trì được sự tập trung vào chuyên môn. Cho tới lúc ổn định cuộc sống với Kỳ Hân, một người đẹp khác trong giới giai nhân Việt, không thể đếm hết những “người tình tin đồn” của chàng cầu thủ Việt kiều.

Mối nhân duyên với Kỳ Hân có lẽ là bước ngoặt lớn đối với Mạc Hồng Quân, đặc biệt từ lúc bé Tỏi, cậu con trai đầu lòng của cả hai ra đời. Kỳ Hân rút khỏi cuộc sống showbiz ồn ào để tập trung cho gia đình, còn Mạc Hồng Quân cũng chuyên tâm trở lại với trái bóng.

V-League 2019 khởi đầu với sự trở lại ấn tượng của Mạc Hồng Quân trong màu áo Than Quảng Ninh. Hai vòng liên tiếp vừa qua, Mạc Hồng Quân đều “nổ súng”, mới nhất là pha ghi bàn đem về chiến thắng 1-0 cho Quảng Ninh ngay trên sân nhà của đội cựu vương Quảng Nam. Trên bảng xếp hạng, Quảng Ninh đang đứng thứ 4 với 7 điểm, chỉ kém đội đầu bảng TP Hồ Chí Minh 2 điểm. Ở đội bóng đất mỏ, Mạc Hồng Quân thường được HLV Phan Thanh Hùng kéo xuống như một tiền vệ, nhưng khi cần có thể đẩy lên tuyến trên.

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ phải tập trung cho 2 đích ngắm lớn, gồm vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 (Philippines). Đây là một thách thức đối với HLV Park Hang Seo khi phải chia sức và duy trì song song 2 đội bóng. Việc hai giải đấu diễn ra quá sát nhau sẽ khiến ông Park phải cân đối lực lượng để chia cho hai đội. Trong bối cảnh trên, sự trở lại của Mạc Hồng Quân sẽ giúp nhà cầm quân Hàn Quốc có thêm phương án lựa chọn. Ở độ tuổi 27, Mạc Hồng Quân chắc chắn còn đắc dụng nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định hiện nay.

MỚI - NÓNG