Sư tử Anh bị vượt mặt

Sư tử Anh bị vượt mặt
TP - Đội tuyển Đức hùng mạnh bị đội Síp cầm hòa tại bảng D và cú tăng tốc đồng loạt của Croatia và Nga đẩy Anh xuống vị trí thứ 3 tại bảng E là những bất ngờ lớn nhất trong loạt trận rạng sáng 16/11.
Sư tử Anh bị vượt mặt ảnh 1
Đội tuyển Nga dễ dàng vượt qua Macedonia

HLV Đức Joachim Loew cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước lối đá pressing đầy sức mạnh của đội tuyển Síp và cảnh báo các đối thủ cùng bảng hãy dè chừng nếu phải đương đầu với Síp ở sân Nicosia.

Sau chiến công đè bẹp Ailen tới 5-2 hồi tháng trước - trận thắng ấn tượng nhất của Síp trong lịch sử các giải đấu quốc tế - đội bóng tí hon vùng Địa Trung Hải lại gây bất ngờ lớn cầm hoà Đức 1-1.

Dù thủ quân Đức Ballack ghi bàn sớm (phút 15) nhưng Yiannakis Okkas bằng cú vô lê tuyệt đẹp đã san bằng tỷ số cho chủ nhà ngay trước hiệp một kết thúc.

Đức và Séc vẫn cùng xếp đầu bảng D với 10 điểm nhưng nếu vẫn duy trì một tinh thần thi đấu quả cảm như rạng sáng 16/11, Síp chắc chắn sẽ còn gây nhiều khốn đốn cho các đội cửa trên. Ailen (cùng 4 điểm như Síp) tìm được chiến thắng đầu tiên tại bảng này khi hạ San Marino 5-0 với hat-trick của thủ quân Robbie Keane.

Ở bảng E, Croatia có vinh dự trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên trong vòng 7 năm qua đánh bại được chủ nhà Israel tại Tel Aviv. Đội chủ nhà ghi bàn trước nhưng các vị khách đến từ Đông Âu lại có cú lội ngược dòng đầy kịch tính để thắng chung cuộc 4-3 nhờ hat-trick của người hùng gốc Brazil Eduardo da Silva (các phút 39, 54 và 72).

Croatia vươn lên đầu bảng trong khi Nga đá một trận hay nhất kể từ khi được HLV người Hà Lan Guus Hiddink dẫn dắt với chiến thắng 2-0 trước Macedonia. Với 8 điểm sau 4 trận, Nga đã leo lên ngôi nhì bảng E, kém Croatia 2 điểm nhưng hơn đội Anh xếp thứ ba 1 điểm.

Materazzi “đốt” lưới nhà

Henry sắp đuổi kịp Platini

Sau bàn thắng vào lưới Hy Lạp, Thierry Henry vươn gần tới kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Pháp của tiền vệ huyền thoại Michel Platini. Với Henry, đó là bàn thắng thứ 39 trong 91 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và chỉ cần ghi thêm 2 bàn nữa Henry sẽ sánh ngang kỷ lục 41 bàn từng được coi là không thể xô đổ của Platini.

Cùng rạng sáng 16/11 ở loạt trận giao hữu, ĐKVĐ thế giới Italia hoà 1-1 với Thổ Nhĩ Kỳ tại Bergamo. Người hùng lắm tai tiếng Marco Materazzi trở thành kẻ tội đồ trong trận giao hữu này khi đá phản lưới nhà giúp Thổ Nhĩ Kỳ tránh được một thất bại trên sân khách.

Trận giao hữu đáng chú ý nhất tại Amsterdam giữa Hà Lan và Anh bất phân thắng bại cũng với tỷ số 1-1, điều đặc biệt của trận đấu này là ông bầu McClaren đã cho tuyển thủ 18 tuổi Micah Richards ra sân và Macah đã lập kỷ lục trở thành hậu vệ trẻ nhất trong lịch sử khoác áo sư tử Anh.

Ở các trận giao hữu đáng chú ý khác, cựu vô địch World Cup vừa bị truất ngôi Brazil kết thúc năm 2006 đầy thăng trầm bằng chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Thụy Sĩ; trong khi đó Pháp hạ sát nút đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp bằng bàn thắng duy nhất trận của trung phong Arsenal Henry.

MỚI - NÓNG