"Sư tử Hà Đông" giành chiến thắng

"Sư tử Hà Đông" giành chiến thắng
Chiều 23/7, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2005 đã khai mạc tại sân vận động Hà Đông (Hà Tây) với sự tham dự của 6 đội gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Cửa Ông, Hà Nam, Thái Nguyên và Hà Tây.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Đây là giải nhằm tạo điều kiện cho vận động viên bóng đá nữ cọ xát, nâng cao kỹ thuật chuyên môn và chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu SEA Games 23 tổ chức tại Philippines.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên của giải giữa hai đội tuyển nữ Hà Tây và Than Cửa Ông. Chơi trên sân nhà và được hơn 2.000 khán giả nhà cổ vũ, các cô gái "quê lụa" rất tự tin, chủ động tấn công, gây nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành đội bạn.

Phút thứ 15, cầu thủ Nguyễn Thị Thành (số 11) bất ngờ ghi bàn thắng vào lưới đội bạn mở tỷ số cho trận đấu. Hà Tây chơi quyết liệt và tiếp tục ghi bàn ở phút thứ 32 do công của cầu thủ Lê Thị Oanh (15) và chỉ 2 phút sau, cầu thủ Nguyễn Minh Nguyệt (9) nâng tỷ số lên 3 - 0.

Bùi Thị Tuyết (2) đội Than Cửa Ông dễ dàng ghi bàn từ chấm 11m ở phút thứ 46 để rút ngắn cách biệt xuống còn 1 - 3.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.