Sừng bò đọ cựa Gaulois

Sừng bò đọ cựa Gaulois
TP - Cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp, diễn ra trên sân Donbass Arena (Ukraine), được đánh giá là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong 4 trận đấu tứ kết Euro 2012. Tây Ban Nha và Pháp đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận cầu quan trọng này.

> Hy Lạp không dễ bắt nạt nhưng Đức sẽ thắng

Iniesta hay Benzema là người nở nụ cười đêm nay?
Iniesta hay Benzema là người nở nụ cười đêm nay?.

HLV Vicente del Bosque đã nhận định đội tuyển Pháp là một đối thủ rất mạnh và cuộc đối đầu với họ sẽ là một trận đấu lớn mà tất cả các khán giả đều muốn xem.

HLV Blanc cho biết là các cầu thủ Pháp đã tỏ ra bực tức trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển nhưng giờ họ đã bình tĩnh trở lại.

Nó cho thấy đội bóng rất quyết tâm giành chiến thắng và Pháp sẽ phải cần điều này trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Dù chơi khá chật vật ở vòng bảng nhưng TBN vẫn là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng và họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Đối với đội tuyển TBN vào thời điểm hiện tại thì Iniesta chính là niềm hi vọng lớn nhất của họ khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở 2/3 trận. Pháp phải ngăn chặn bằng được Iniesta nếu muốn đánh bại TBN.

Theo ông Del Bosque, việc mất trung vệ Philippe Mexes do thẻ phạt là một mất mát lớn đối với Pháp, nhưng thầy trò Laurent Blanc vẫn có người thay thế xứng đáng là cầu thủ CLB Arsenal Laurent Koscielny.

Các tiền lệ đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ đều nghiêng về Pháp. Lịch sử đứng về nước Pháp nhưng hiện tại lại đứng về TBN.

TBN chưa bao giờ thắng nổi đội tuyển Pháp trong các cuộc đối đầu bóng đá quan trọng. Trong các lần TBN chạm trán với Pháp tại các trận đấu chính thức, kết quả luôn là một chiều.

Trong 6 lần gặp nhau ở các giải đấu lớn, TBN chỉ có một trận hòa với Pháp, còn lại là 5 trận thua.

Nhưng thời thế giờ đã thay đổi, khi TBN đang sở hữu đội hình đáng mơ ước cùng hai danh hiệu vô địch Euro 2008 và World Cup 2010.

Pháp, ngược lại, đang vào thời kỳ chuyển giao và chập chững đi những bước đầu trong tham vọng gầy dựng một thế hệ chiến thắng mới.

Gặp TBN, đội bóng có hàng tiền vệ mạnh, nhiều khả năng ĐT Pháp sẽ phải chơi phòng ngự phản công, vì thế vai trò mũi nhọn của Benzema sẽ cực kì quan trọng.

Nếu Benzema không chơi tốt để giảm áp lực cho các đồng đội, sẽ thật khó để Les Bleus làm nên bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn: Tây Ban Nha vào bán kết bằng hiệp phụ

Tây Ban Nha (TBN) đã cho khán giả sự thất vọng về nhịp điệu trận đấu, nó quá chậm so với World Cup 2010 nên không gây hoảng loạn cho đối phương.

Sừng bò đọ cựa Gaulois ảnh 2

TBN lấy lại ngôi đầu bảng nhưng đã quá mạo hiểm với lối chơi rườm rà, không đủ sức mạnh để quét phăng đối phương. Đội Pháp chơi chưa thuyết phục lắm nhưng thanh danh cũng khá hơn hồi World Cup 2010.

Nhưng cuối cùng nhờ hàng tiền vệ, TBN cũng giành được chiến thắng trong hiệp phụ.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh: Pháp sẽ đả bại Tây Ban Nha

Đây là trận đấu cực kỳ khó đoán. Do trận đấu knoc-out nên 2 bên phải tính toán.

Sừng bò đọ cựa Gaulois ảnh 3

Trận đấu là cuộc chiến ở khu trung tuyến, đội nào cầm được bóng nhiều hơn sẽ làm chủ trận đấu. Nhưng 2 đội chơi không cởi mở lắm, thận trọng lúc mới nhập cuộc.

Trận này TBN có thể để Navas thay Torres từ đầu. TBN với sự nhỉnh hơn về tiền vệ, nhưng không có tiền đạo nên rất khó ghi bàn.

Đội Pháp chơi có phần lép vế hơn, nhưng do có tiền đạo thực thụ nên sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Có thể bàn thắng do Benzema ghi.

T.Vũ
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG