Sung Hyun Park lần đầu vô địch U.S. Women’s Open

TPO - Golfer người Hàn Quốc lần đầu tiên lên ngôi giải Major thứ 3 trong năm trên sân Trump National Golf Club, thuộc hệ thống sân golf của tổng thống Mỹ Donal Trump, ở Bedminster, bang New Jersey.
Sung Hyun Park lần đầu vô địch U.S. Women’s Open ảnh 1
Sung Hyun Park bắt đầu vòng bốn với điểm -6, kém người dẫn đầu Shanshan Feng 3 gậy và Hye-Jin Choi 2 gậy. Ở ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, golfer người Hàn Quốc ghi tổng cộng 6 điểm birdies, và 1 điểm bogey, qua đó kết thúc giải với tổng điểm -11, để lần đầu tiên đăng quang tại giải U.S. Women’s Open lần thứ 72 trong lịch sử. 

Chức vô địch U.S. Women’s Open mang về cho Sung Hyun Park 900.000 USD tiền thưởng, đồng thời đem lại ưu thế trong cuộc đua giành danh hiệu Tân binh hay nhất năm của LPGA. Bên cạnh đó danh hiệu LPGA đầu tiên trong sự nghiệp cũng giúp Park trở lại top 10 thế giới. Hiện cô đang giữ vị trí thứ 11.

“Tôi đã không thi đấu tốt ở hai vòng đấu đầu tiên. Tôi muốn mình phải tin vào khả năng của bản thân một lần nữa cho vòng đấu cuối cùng này, và tôi đã làm được”, golfer 23 tuổi chia sẻ sau khi đăng quang.

Sung Hyun Park lần đầu vô địch U.S. Women’s Open ảnh 2
Năm nay, giải US Women's Open 2017 chứng kiến sự thống trị của các golfer đến từ xử sở Kim Chi. Đứng vị trí thứ 2 là tay golf mới 17 tuổi Hye Jin Choi (- 9). Đồng hạng 3 thuộc về Mi Jung Hur và số 1 thế giới So Yeon Ryu (-7). Golfer dẫn đầu cả 3 vòng đầu người Trung Quốc Shanshan Feng rơi xuống vị trí đồng hạng 5 với golfer người Tây Ban Nha Carlota Ciganda và golfer người Hàn Quốc Jeongeun6 Lee (-6). 

Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của tổng thống Donal Trump, sau khi ông kết thúc chuyện công du nước Pháp vào thứ 5 và 6 tuần trước. Vị tổng thống Mỹ thứ 45 đã trở thành tổng thống đầu tiên tham dự giải U.S Women's Open, sau khi theo dõi một phần thi đấu ở vòng 3 của giải và cả vòng chung kết. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.