Suýt thua Newcastle, Mourinho mắng nhiếc học trò thậm tệ

Mourinho lộ rõ vẻ khó chịu khi chứng kiến học trò thi đấu với phong độ kém. Ảnh: Reuters.
Mourinho lộ rõ vẻ khó chịu khi chứng kiến học trò thi đấu với phong độ kém. Ảnh: Reuters.
Jose Mourinho tỏ ra rất không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trong trận đấu với Newcastle United. Ở chuyến làm khách tại St Jame's Park đêm qua, Chelsea của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã may mắn thoát thua trong thế trận bị đội chủ nhà dẫn trước tới 2 bàn.

Bị dẫn trước hai bàn tới phút 79, những tưởng Chelsea đã tiếp tục vấp phải thất bại ở St Jame's Park. Tuy nhiên với sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Ramires và Willian, Chelsea đã may mắn kiếm được một điểm với trận hòa 2-2.

Thế nên dễ hiểu cho sự bức tực của Mourinho khi trận đấu khép lại. Ông gọi màn trình diễn của các học trò trong hiệp 1 trận đấu với Newcastle là "tồi tệ nhất trong tổng cộng bảy năm ông ở Chelsea".

"Có quá nhiều màn trình diễn cá nhân tệ đến mức khủng khiếp. Khi các cá nhân đều chơi quá dở thì một đội bóng không thể là một khối thống nhất được nữa".

Mourinho chỉ dành lời khen ngợi hiếm hoi cho Ramires. "Cậu ấy đưa trận đấu rẽ sang chiều hướng có lợi khi các đồng đội đang bế tắc. Ramires thuộc số ít cầu thủ ở Chelsea có thể sút xa".

Chiến lược gia người Bồ chưa từng thắng Newcastle trong lần thứ hai ông trở lại nước Anh. Ông ngầm mỉa mai: "Khi đối đầu với Chelsea, họ sẵn sàng đổ máu. Với đội khác thì không. Tôi nghĩ đó là kiểu thái độ điển hình của một đội bóng không thể đạt được bất cứ điều gì. Newcastle xứng đáng có điểm vì họ đã chơi tất tay với chúng tôi".

Bên kia chiến tuyến, HLV McLaren không sa đà vào cuộc khẩu chiến với Mourinho. Thay vào đó, ông bày tỏ cảm xúc khi làm Chelsea run sợ. 

Theo Theo Tin Nhanh
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.