Syria, thuốc thử mạnh cho đội tuyển Việt Nam

Các cầu thủ Syria được đánh giá là mạnh hơn ĐTVN ở trận giao hữu vào ngày 31/5 tới. Ảnh: News.cn.
Các cầu thủ Syria được đánh giá là mạnh hơn ĐTVN ở trận giao hữu vào ngày 31/5 tới. Ảnh: News.cn.
TP - Cuộc đối đầu với Syria ngày 31/5 tới sẽ là thử thách thực sự đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng, vốn chiếm đa phần là những gương mặt trẻ chưa thực sự dày dạn kinh nghiệm.

Trận hòa 0-0 trước đội “đàn em” U21 trong buổi đấu tập chiều 25/5 đã thực sự đặt đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vào trạng thái bị nghi ngại. Trước đối thủ thua xa về tuổi đời và kinh nghiệm thi đấu, nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi thiếu thuyết phục so với sự chờ đợi trước đó. Áp đảo thế trận, nhưng hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đã không thể xuyên phá được lưới đội bóng đàn em.

Việc thiếu vắng Xuân Trường, như lý giải của HLV Hữu Thắng, là không đủ để thuyết phục giới mộ điệu cho màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ CLB HA.GL trên thực tế mới chỉ được chờ đợi như một tài năng nhiều triển vọng. Ở cấp độ ĐTQG, kinh nghiệm của Xuân Trường là khá ít ỏi. Hai trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World cup 2018 hồi tháng 3 là minh chứng. Xuân Trường chỉ chơi tốt khi đối đầu với đối thủ không thực sự mạnh như Đài Loan (Trung Quốc), và gần như không thể hiện được nhiều trước đối thủ nặng ký như Iraq.

Thực tế ở cấp độ ĐTQG, không chỉ Xuân Trường mà chiếm đa phần đội hình trong tay HLV Hữu Thắng hiện nay đều còn khá ít kinh nghiệm thi đấu. Ngoài những gương mặt kỳ cựu như Thành Lương, Văn Quyết (Hà Nội T&T), Công Vinh (B.Bình Dương), số còn lại đều có tuổi đời rất trẻ. Những cái tên như Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh (SLNA), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Văn Toàn (HA.GL)…đều còn đang trong giai đoạn tích luỹ kinh nghiệm trận mạc. Ngoài Thành Lương, hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam hiện nay thuộc diện trẻ nhất trong lịch sử. Không phải vô cớ cả lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) và HLV Nguyễn Hữu Thắng đều xác định, SEA Games 2017 mới là mặt trận vừa sức của lứa cầu thủ này. Dù đặt chỉ tiêu vào tới trận chung kết, nhưng AFF cup 2016 thực chất được xem như mặt trận “thử lửa” đối với các cầu thủ trên.

Kết quả nghèo nàn trước lứa “đàn em” U21 vô tình khiến áp lực đối với đội quân của HLV Hữu Thắng ở trận đấu với Syria tăng cao hơn. Cựu trung vệ xứ Nghệ đứng trước sức ép phải giúp đội bóng có một trận đấu thuyết phục hơn, ít nhất ở góc độ lối chơi. Điều này là không hề dễ dàng, trong bối cảnh Syria là đối thủ mạnh hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam.

Tin từ VFF hôm qua cho hay, HLV Ayman Alhakin sẽ mang lực lượng mạnh nhất thời điểm hiện tại sang Việt Nam. Lý do bởi Syria đang hướng tới lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World cup 2018. Ông Alhakin xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng như Kings cup 2016 tại Thái Lan sau đấy là dịp để rèn quân.

Trong số 21 cầu thủ được HLV Alhakin đưa tới Việt Nam trong tuần tới, có những gương mặt nổi bật như tiền đạo Sanharib Malki Sabah, hiện đang thi đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, hay tiền vệ Abdulrazak Al Hussein, đang khoác áo CLB Al-Ahed ở giải VĐQG Lebanon. Tiền vệ này từng được biết đến khi ghi bàn vào lưới U20 Ý ở giải Vô địch U20 thế giới hồi năm 2005. Tuyến giữa Syria còn đặc biệt mạnh với bộ đôi tiền vệ tấn công Mahmoud al Mawas (CLB Al-Riffa của Bahrain) và Fahd Youssef (CLB Al-Jazeera, Jordan). Hàng phòng ngự Syria với những gương mặt nhiều kinh nghiệm như thủ thành Mosab Balhous, từng 100 lần ra sân trong các trận đấu của ĐTQG Syria, cũng sẽ là thử thách đối với các chân sút trẻ bên phía Việt Nam.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Alhakin sẽ sang Việt Nam vào ngày 29/5 tới. Đội khách sẽ có một buổi tập làm quen trước khi bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam. Với sự góp mặt của Xuân Trường và Công Phượng, cuộc chiến với Syria sẽ là dịp HLV Hữu Thắng có thể sử dụng toàn bộ những quân bài ưng ý nhất của mình ở tuyển Việt Nam hiện nay. Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có thêm dịp để đánh giá tài cầm quân của cựu trung vệ xứ Nghệ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.