Taekwondo Việt Nam thua liên tiếp 2 trận chung kết trước Thái Lan

Kim Tuyền (giáp đỏ) thất bại trong trận chung kết mà cô thi đấu chật vật trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Ngọc Hải.
Kim Tuyền (giáp đỏ) thất bại trong trận chung kết mà cô thi đấu chật vật trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Ngọc Hải.
Trương Thị Kim Tuyền và Võ Quốc Hưng đều thua các đối thủ từ xứ Chùa vàng trong chiều ngày 28/8.

Kim Tuyền bước vào trận chung kết hạng dưới 46 kg cho nữ với mục tiêu bảo vệ tấm HC vàng giành được ở Singapore hai năm trước. Kim Tuyền là người gánh chỉ tiêu vàng cho Taekwondo và giành quyền thi đấu trận cuối cùng sau khi đánh bại Soares (Timor Leste) tới 20-1 ở bán kết.

Tuy nhiên, đối thủ người Thái Lan Julanan Khantikulanon đã nhập cuộc rất tốt và có thời điểm dẫn tới 11-4. Sự vùng lên của Tuyền cuối hiệp hai và đầu hiệp ba giúp cô rút ngắn khoảng cách xuống còn 12-14 sau những cú đá cao chân chính xác.

Dù vậy, ở thời điểm quyết định, Tuyền dính một đòn đá trúng đầu từ Khantikulanon và chấp nhận thất bại với tỷ số 13-18.

Trong những phút cuối, Tuyền xuống sức và đòn đánh có phần bị rối do đó không thể gỡ điểm.

Taekwondo Việt Nam thua liên tiếp 2 trận chung kết trước Thái Lan ảnh 1

Kim Tuyền không giấu thất vọng vì gục ngã ở chung kết. Ảnh: Ngọc Hải.

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng thiếu đi may mắn", Tuyền chia sẻ. "Tôi chưa từng gặp đối thủ Thái Lan này, và chỉ xem cô ấy thi đấu qua internet. Không có chuyện tôi chủ quan, chỉ là mọi chuyện không như dự tính. Trận thua này là bài học để tiếp tục phấn đấu cho những giải lớn hơn như châu Á và thế giới".

Thất bại của Tuyền nằm ngoài dự đoán của nhiều người, bởi cô gái người Vĩnh Long mới đoạt HC bạc thế giới ở cùng hạng cân hồi cuối tháng Sáu. Đây là thành tích cao nhất của taekwondo Việt Nam ở giải thế giới. Tuyền là vận động viên trọng điểm và được đầu tư hướng tới Olympic 2020.

Taekwondo Việt Nam thua liên tiếp 2 trận chung kết trước Thái Lan ảnh 2

Quốc Hưng (giáp xanh) thua trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn. Ảnh: Ngọc Hải.

Ngay sau trận chung kết hạng 46 kg của Kim Tuyền, Võ Quốc Hưng bước vào chung kết hạng 54 kg với Ramnarong Swaekwiharee của Thái Lan. Trong lần đầu tiên dự SEA Games, Quốc Hưng thua kém đối thủ từng hai lần giành HC đồng thế giới, và để thua chênh lệch 6-18.

Theo lãnh đạo đoàn Taekwondo, chỉ tiêu tối thiểu là hai HC vàng đã hoàn thành nhưng hy vọng còn ở Nguyễn Văn Duy ở hạng 63 kg nam.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.