Tái đấu Thái Lan, Malaysia nhận tin dữ về lực lượng

Syazwan Andik nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc tái đấu với Thái Lan.
Syazwan Andik nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc tái đấu với Thái Lan.
TPO - Vào tối 5/12, ĐT Malaysia sẽ hành quân tới Thái Lan để đá trận bán kết lượt về AFF Cup với chủ nhà. Tin không vui cho HLV Tan Cheng Hoe, nhiều khả năng ông sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ quan trọng là Syazwan Andik.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Malaysia có lợi thế sân nhà và đã tạo ra thế trận lấn lướt so với ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội của hàng công đã khiến họ không thể ghi được bàn thắng nào và đành khép lại trận đấu với kết quả hòa 0-0. Kết quả này khiến ĐT Malaysia gặp bất lợi lớn khi trận bán kết lượt về, họ sẽ phải thi đấu trên sân của ĐT Thái Lan.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn cho ĐT Malaysia khi vào tối mai (5/12), nhiều khả năng họ sẽ không có sự phục vụ của Syazwan Andik. Trước đó, trong trận bán kết lượt đi giữa hai đội vào ngày 1.12, tiền đạo 22 tuổi này đã phải rời sân giữa chừng vì dính chấn thương gân khoeo. Trao đổi với báo chí mới đây, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, chấn thương của Syazwan Andik không quá nghiêm trọng nhưng cũng chưa thể khẳng định, anh có thể ra sân trong trận bán kết lượt về hay không.

Không Syazwan Andik sẽ là tổn thất rất lớn cho ĐT Malaysia. Dù mới 22 tuổi, nhưng tiền đạo này đã là một cầu thủ quan trọng trong đội hình “Harimau Malaya”. Anh từng chơi rất hay trong màu áo Olympic Malaysia tại Asiad 18 và góp mặt trong chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Olympic Hàn Quốc ở vòng bảng. Giới chuyên môn khu vực đánh giá, nếu Andik vắng mặt, Nazirul Naim sẽ là phương án thay thế. Ở trận đấu vừa qua của Malaysia, chính Naim là cầu thủ vào sân thay Andik.

Cũng ở trận hòa 0-0 với Thái Lan, ngoài Syazwan Andik thì còn 2 cầu thủ khác của Malaysia dính chấn thương là tiền vệ Sumareh và hậu vệ Ishak. Tuy vậy, vấn đề mà cả hai gặp phải tương đối nhẹ và họ đã có thể trở lại tập luyện, đồng thời sẵn sàng ra sân khi Malaysia tái đấu Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...