Tái đấu tuyển Việt Nam, Malaysia đá sân không khán giả?

Malaysia chấp nhận đá sân không khán giả khi tiếp đón Việt Nam?
Malaysia chấp nhận đá sân không khán giả khi tiếp đón Việt Nam?
TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ cân nhắc việc tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân không khán giả trước lo ngại về dịch Covid-19.

Bộ Y tế Malaysia hôm 1/3 thông tin về 4 ca nhiễm covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona ở nước này lên 29.

Trước những diễn biến khó lường về dịch Covid-19 tại Malaysia và nhiều nước châu Á, trận đấu Malaysia làm khách tới UAE dự kiến diễn ra vào ngày 26/3, có thể bị hoãn lại để đảm bảo an toàn cho hai đội. Nếu điều này xảy ra, trong tháng 3, Malaysia sẽ chỉ còn 1 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày 31/3. Tuy nhiên, tùy vào mức độ nghiêm trọng của dịch, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ cân nhắc việc tổ chức trận đấu trên sân không khán giả.

FAM cho biết họ sẵn sàng thực hiện theo khuyến nghị mới từ Bộ Y tế hay Chính phủ để phòng dịch. Cần biết rằng, sân vận động Bukit Jalil là nơi có sức chứa lên tới 80.000 người, vì vậy cần có các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ, như tiến hành kiểm tra nhiệt độ cơ thể tại cổng và cung cấp thuốc khử trùng cho cổ động viên. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu tất cả các đội thực hiện các thủ tục tương tự thuộc các giải đấu quốc nội”, Chủ tịch FAM, ông Hamidin Mohd Amin khẳng định.

Được biết, trước đó, đội tuyển Bahrain đã hủy trận giao hữu với đội tuyển Malaysia vì lo ngại dịch Covid-19. Để thầy trò Tan Cheng Hoe có cơ hội cọ xát trước các trận đấu quan trọng, FAM vừa liên hệ với đội tuyển Yemen. Họ hy vọng đội bóng này sẽ đồng ý đá giao hữu. Yemen, đội đang xếp thứ 144 thế giới, từng để thua tuyển Việt Nam cách đây không lâu tại Asian Cup 2019.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.