Tài năng Việt tỏa sáng Tháng thanh niên

Quang Liêm (giữa) nâng cao cúp vô địch giải HDBank 2015. Ảnh: V.D
Quang Liêm (giữa) nâng cao cúp vô địch giải HDBank 2015. Ảnh: V.D
TP - Nếu phải chọn ra những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam trong tháng 3 này, thì Lê Quang Liêm và Lý Hoàng Nam là 2 cái tên xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.

Chiến đấu tới nước cờ cuối

Chiều 22/3, toàn bộ những người có mặt tại khách sạn Đệ Nhất (TPHCM) nín thở theo dõi diễn biến từng nước cờ cặp đấu giữa kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm (Elo 2676) với đối thủ người Ấn Độ Padmini Rout (Elo 2451) ở giải vô địch cờ vua HD Bank quốc tế.

Trước ván đấu này, có tới 3 kỳ thủ đang cùng được 6,5 điểm, gồm Lê Quang Liêm, Li Chao (Trung Quốc, Elo 2721) và Zhang Zong (Singapore, Elo 2614). Một khả năng có thể xảy ra, là cả 3 kỳ thủ cùng thắng và chức vô địch sẽ phải nhờ đến chỉ số phụ để xác định.

Dù bất lợi khi cầm quân đen (đi sau), nhưng bước vào ván đấu với Padmini, Quang Liêm đã tấn công rất quyết liệt, đánh bại đối thủ sau 50 nước cờ. Với chiến thắng này, Quang Liêm (đã được 7,5 điểm) ung dung theo dõi cặp đấu của 2 đối thủ cạnh tranh còn lại là Li Chao và Zhang Zong.

Việc Quang Liêm thắng Padmini dường như đã có tác động tới Li Chao và Zhang Zong. Ở ván đấu diễn ra sau đó với Gomez John Paul (Philippines), dù được đánh giá cao hơn nhưng Li Chao đã không giữ được bình tĩnh. Kỳ thủ Trung Quốc thi đấu nôn nóng và sớm bộc lộ sai sót. Tận dụng sự sơ hở khi tấn công của Li Chao, Gomez đã phản công sắc bén, đánh bại đối thủ sau 58 nước cờ. Kết quả này đủ giúp Quang Liêm đoạt ngôi vô địch bởi cho dù thắng ở trận đấu với Nguyễn Ngọc Trường Sơn của Việt Nam, Zhang Zong cũng đứng sau do thua đối đầu. Tuy nhiên, ở cặp đấu này, Trường Sơn cũng xuất sắc cầm hoà Zhang Zong. Kết quả này giúp Lê Quang Liêm đoạt chức vô địch giải cờ vua HD Bank. Đây là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của Lê Quang Liêm chỉ trong ít ngày. Trước đó, Lê Quang Liêm đã xuất sắc đoạt chức vô địch Giải cờ vua vô địch thế giới 2015-vòng khu vực 3.3 sớm trước 1 vòng đấu. Đi kèm đó là chiếc vé tham dự World cup Cờ vua 2015.

Lý Hoàng Nam vượt qua chính mình

Nếu chiến thắng của Lê Quang Liêm ít nhiều trong dự đoán, bởi tài năng của kỳ thủ Việt Nam ở đấu trường quốc tế đã được khẳng định thì với Lý Hoàng Nam, tháng 3 thực sự đáng ghi nhớ. Chiến thắng tại các giải trẻ G1 là Chang Thai Lan và Sarawak Chief Minister’Cup cho thấy, tài năng trẻ Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện mình.
Ở tuổi 18, Lý Hoàng Nam đã dần khắc phục được điểm yếu về thể lực. Đây là điểm yếu cố hữu khiến Lý Hoàng Nam thường hụt hơi so với các đối thủ ở những trận đấu kéo dài tới séc thứ 3. Một thành tựu khác Hoàng Nam đạt được, là đã cải thiện được khả năng giao bóng. Trước đây, việc giao bóng kém khiến Hoàng Nam thường thất thế trước các đối thủ trả giao bóng tốt.

“Mỗi ngày tôi đều tập 6 tiếng với các bài tập thể lực nặng. Đặc biệt, tôi bỏ ra nhiều thời gian để khắc phục điểm yếu giao bóng. Cách chơi của tôi cũng thay đổi, với định hướng tấn công mạnh hơn”-Lý Hoàng Nam chia sẻ với báo chí.

Quãng thời gian hơn 1 năm trở lại đây có thể nói, là giai đoạn khó khăn với Hoàng Nam. Anh gặp nhiều rắc rối do các vấn đề liên quan đến đơn vị chủ quản Bình Dương và Liên đoàn, Bộ môn quần vợt. Gạt sang một bên, Hoàng Nam tiếp tục được Bình Dương tập trung đầu tư mạnh, và các kết quả vừa qua có thể coi là thành quả bước đầu.

Giới chuyên môn nhận xét, một thay đổi tích cực khác đáng ghi nhận ở tay vợt trẻ gốc Tây Ninh, là tâm lý thi đấu của anh đang ngày càng ổn định. Điểm yếu tâm lý là một trong những nguyên nhân khiến Hoàng Nam không đạt được thành tích tốt ở nhiều giải trẻ, đồng thời hay để thua trong các trận đấu căng thẳng. 

Kết thúc tháng 3 với những thành tích đáng tự hào, Lý Hoàng Nam còn đón nhận tin vui với việc được trở lại đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự Davis cup 2015, nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau 1 năm bị cấm.

MỚI - NÓNG