Tái thiết Barcelona, HLV Koeman tính chuyện 'trói chân' tiền đạo 17 tuổi

Ansu Fati còn hợp đồng tới hè 2022 với Barcelona.
Ansu Fati còn hợp đồng tới hè 2022 với Barcelona.
TPO - Tân HLV Ronald Koeman của Barcelona thuyết phục Ansu Fati gia hạn hợp đồng, sau đó chiêu mộ thêm 1 trung vệ và 1 tiền đạo cho đội bóng xứ Catalan.

Vụ lùm xùm Lionel Messi đã tạm khép lại khi siêu sao người Argentina đồng ý ở lại sân Nou Camp thêm ít nhất 1 mùa giải nữa. Điều này khiến HLV Ronald Koeman tạm thở phào và có thể bắt tay vào công cuộc tái thiết đội bóng xứ Catalan.

Sau khi thông báo tới một số “lão tướng” như Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez hay Jordi Alba rằng họ không nằm trong kế hoạch mùa tới, nhà cầm quân người Hà Lan hướng ánh mắt ra thị trường chuyển nhượng, cũng như tính chuyện "trói chân" những cầu thủ giàu tiềm năng.

Theo tiết lộ từ Marca, trong những ngày tới, HLV Ronald Koeman sẽ cố gắng thuyết phục Ansu Fati ký vào bản hợp đồng gia hạn nhằm tránh những sự chèo kéo từ các đại gia của Anh và Pháp. Được biết, hợp đồng hiện tại giữa Barcelona và Fati chỉ còn thời hạn đến Hè 2022 và HLV Koeman muốn tài năng trưởng thành từ La Masia này gia hạn tới 2025 và nâng điều khoản phá hợp đồng lên thành 400 triệu euro.

Bản thân Fati cũng muốn ở lại Camp Nou. Tuy nhiên, chân sút 17 tuổi này cũng cần được đảm bảo về khả năng xuất hiện ổn định ở đội một. Chỉ có việc được ra sân và thi đấu thường xuyên mới có thể giúp Fati giữ vững sự phát triển trong những năm kế tiếp.

Ngoài ra, anh cũng muốn nhận mức lương mới không dưới 100.000 euro/tuần. Vào cuối tuần này, người đại diện của Fati là "siêu cò" Jorge Mendes sẽ có buổi làm việc chính thức với các quan chức Barcelona.

Khi đã chốt xong tương lai của Fati, HLV Koeman sẽ cùng Chủ tịch Josep Bartomeu chiêu mộ thêm 1 trung vệ và 1 tiền đạo cho đội bóng xứ Catalan. Được biết, nhà cầm quân người Hà Lan rất muốn mang cậu học trò đồng hương Memphis Depay đến Nou Camp. Thuận lợi của thương vụ này là Lyon cũng đồng ý bán nếu được giá. Về mục tiêu trung vệ, HLV Koeman đã chấm Stefan de Vrij, người được Inter Milan định giá 40 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.