Vòng loại Euro 2008 rạng sáng 3/6:

'Tâm bão' ở Stade de France

'Tâm bão' ở Stade de France
TP - Tâm điểm của loạt trận vòng loại Euro 2008 đêm nay sẽ là cuộc quyết chiến Pháp - Ucraina tại sân Stade de France, nơi một chiến thắng nghiêng về bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ quyết định ngôi đầu bảng B.
'Tâm bão' ở Stade de France ảnh 1
Sự trở lại của Anelka sẽ mang lại niềm vui cho đội Pháp?

Kết cục này còn có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tay tư trong bảng giữa Pháp, Ucraina, Scotland (cùng được 12 điểm) và Italia (10 điểm).

Trong trường hợp hai đội này cầm chân nhau, đương kim vô địch thế giới Italia (gần như cầm chắc 3 điểm trước Faroe) sẽ trở thành “ngư ông đắc lợi” vươn lên ngôi đầu trong khi Scotland không đá lượt đấu này.

Ucraina đang trong tình thế cực kỳ khó khăn bởi thiếu vắng cả ba tiền đạo hàng đầu là Andrey Shevchenko (Chelsea), Sergey Rebrov và Artem Milevski (cùng  Dynamo Kiev).

Nhưng trên thực tế, bất chấp “Gà trống Gôloa” luôn được đánh giá cao hơn hẳn, đội bóng Đông Âu này thường tỏ ra là đối thủ kỵ giơ với đội chủ nhà. Lối đá kỹ thuật của người Pháp gặp rất nhiều khó khăn khi Ucraina co cụm phòng ngự và rất đáng sợ với những pha phản công chớp nhoáng.

Trong cả ba cuộc đối đầu gần đây, Pháp chỉ ghi được một bàn vào lưới Ucraina với  chiến thắng duy nhất bằng tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quyết định của nhạc trưởng Zinedine Zidane trong trận đấu trước thềm VCK Euro 2004. “Ucraina luôn gây nhiều khó khăn cho chúng tôi khi họ sở trường về thể lực và lối đá áp sát”, HLV Pháp Raymond Domenech tỏ ra lo ngại.

Nhiệm vụ chọc thủng mành lưới của Ucraina sẽ được HLV Domenech giao phó cho cặp  Nilcolas Anelka và Djibril Cisse do Thierry Henry vẫn phải nghỉ thi đấu suốt từ nhiều tháng qua vì chưa lành chấn thương háng.

Ông Domenech còn gây ngạc nhiên lớn bởi quyết định triệu tập tiền đạo 21 tuổi Jimmy Briand trong dịp này. Ngoài Henry, đội tuyển Pháp còn vắng cả hai lão tướng Patrick Vieira và Willy Sagnol.

Trong khi đó, HLV Blokhine hầu như không thể yên tâm khi một số trụ cột của ông lại khá sa sút phong độ thời gian qua và đã mất vị trí trong đội hình ra quân ở CLB của họ.

Trong số này phải kể đến tiền vệ Maxim Kalinchenko (Spartak Moscow) và Alexei Bielik (Shakhtar Donetsk), cặp trung vệ Dmitry Chigrinski, Alexander Kucher (đều của Shakhtar).

MỚI - NÓNG