Tâm điểm Công Phượng

Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: VSI
Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: VSI
TP - Trực tiếp ghi 2 bàn thắng và góp công ở 2 bàn thắng còn lại, Công Phượng xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu hôm qua của U23 Việt Nam.

Điều quan trọng hơn với Công Phượng có lẽ là với việc chơi tốt trước U23 Malaysia, tiền đạo CLB HA.GL sẽ cởi bỏ áp lực đè nặng lên vai trong suốt giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 28 của U23 Việt Nam. Một thực tế rất đáng lo ngại, không thể không nhắc tới là ở kỳ SEA Games này, giới mộ điệu bóng đá Việt Nam đang có xu hướng chia đôi. Những người yêu mến các cầu thủ HA.GL, một bộ phận không nhỏ “ghét” HLV Miura khi cho rằng chiến lược gia người Nhật không tạo cơ hội cho Công Phượng và các đồng đội. Phần còn lại, có lẽ chỉ đợi Công Phượng “trượt chân” để chỉ trích anh.

Tại sao lại có chuyện như vậy? Ở đây không thể không nhắc đến việc Công Phượng và lứa U19 HA.GL đã được ca ngợi quá nhiều trong một thời gian dài, trong đó không ít đã vượt xa năng lực thực tế của các cầu thủ. Vô tình, HA.GL đã bị đẩy sang một thái cực đối nghịch với cả phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Rất nhiều người trong giới bóng đá, bao gồm 1 bộ phận HLV và cầu thủ cho biết, họ không ác cảm với HA.GL hay Công Phượng, nhưng lại dị ứng với cách đội bóng bầu Đức được đưa lên tới tận mây xanh. Thực tế ở V.League đã cho thấy, bầu Đức đã phần nào vội vàng khi nuôi giấc mộng quá sớm đối với lứa cầu thủ còn non của mình.

HLV Toshiya Miura đã nhiều lần “can” giới truyền thông, khi muốn báo giới giảm bớt sự chú ý đối với Công Phượng. Hôm qua, ông Miura đã 1 lần nữa phải nhắc lại điều này. “Tôi biết nhiều người thích Công Phượng. Nhưng ở đội U23, ngoài Công Phượng còn có nhiều cầu thủ khác. Tất cả cần được đánh giá xứng đáng”-HLV Miura nói.

Cho tới lúc này, ông Miura đã tỏ ra rất biết cách bảo vệ cũng như khai thác được khả năng của Công Phượng. Nhưng với cách một bộ phận truyền thông “khai thác” anh, sẽ rất khó đảm bảo khi chia tay U23 Việt Nam và trở về HA.GL, Công Phượng có thể tiếp tục toả sáng hay không. Trên hết, SEA Games 28 vẫn còn chặng đường dài phía trước. Chiến thắng trước U23 Malaysia là chưa đủ để U23 Việt Nam nghĩ tới thành tích cuối cùng. Công Phượng cũng như các cầu thủ đang rất cần giữ cho đôi chân dưới mặt đất.

MỚI - NÓNG