Tâm trạng khác nhau ở bảng 'siêu tử thần'

Tâm trạng khác nhau ở bảng 'siêu tử thần'
TPO - Dù rơi vào bảng “siêu tử thần” Euro 2008 nhưng các HLV trưởng của Ý và Pháp vẫn tỏ ra lạc quan. Trong khi đó, người Hà Lan lại lo lắng còn Romania quyết tâm không đứng ngoài cuộc đua.
Tâm trạng khác nhau ở bảng 'siêu tử thần' ảnh 1
Từ trái qua phải: Roberto Donadoni, Victor Piturca, Marco van Basten và Raymond Domenech chụp ảnh chung sau lễ bốc thăm. Ảnh: AP

“Nếu chúng tôi có phong độ tốt, Ý sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào" - HLV Donadoni khẳng định. “Mọi đội bóng đều mạnh nhưng chúng tôi biết làm gì để vượt qua "bảng siêu tử thần"”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý Giancarlo Abete khẳng định thêm: “Đây là bảng đấu khó, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua bằng khả năng của mình”.

“Hà Lan là đội hình mạnh và có nhiều tài năng đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu nhưng lại không có kết quả tốt ở đấu trường quốc tế trong những năm gần đây” - ông Giancarlo Abete nhận định.

Tương tự, HLV trưởng đội tuyển Pháp Raymond Domenech cảm thấy thích thú với việc đội mình gặp lại Ý, đối thủ mà họ đã đụng độ liên tiếp trong vài năm trở lại đây.

“Chẳng ai vui vẻ với bảng đấu như thế này, nhưng kết quả đã rồi và chúng tôi sẽ vượt qua” - ông Raymond Domenech cho biết. “Nhiều người cho rằng, Ý là đối thủ nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng tôn trọng Hà Lan và Romania. Tất nhiên, Pháp sẽ đi tiếp".

Ngược lại, HLV trưởng Hà Lan - ông Marco van Basten - cảm thấy lo lắng khi họ rơi vào bảng đấu "siêu tử thần". “Chúng tôi phải gặp hai đội có mặt trong trận chung kết World Cup là Ý và Pháp. Họ là hai đội bóng lớn với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Sau đó là Romania, đội bóng đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi tại vòng loại" - ông thừa nhận.

Còn nhớ tại Euro 2000 trên sân nhà, Hà Lan đã bị Ý loại ở vòng bán kết trên chấm phạt đền. Trong lịch sử, Hà Lan chỉ hai lần vượt qua Ý, còn lại là hòa sáu trận và thua đến bảy trận.

Có thể nhiều người sẽ đánh giá cao ba đội Ý, Pháp và Hà Lan hơn, tuy nhiên, đó sẽ là cơ hội để Romania âm thầm tạo nên bất ngờ.

“Thật thú vị khi rơi vào bảng đấu “dễ dàng” với nhà đương kim vô địch thế giới, Á quân World Cup và Hà Lan” - HLV Piturca nói vui sau kết quả bốc thăm. "Song tại sao chúng tôi không thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu?".

Romania đã không thắng, thậm chí không một lần ghi bàn vào lưới đoàn quân Azzurri kể từ năm 1989. Họ đã thua Ý 4 trận liên tiếp.

Tại Euro 2000, Ý vượt qua Romania với tỷ số 2 - 0 với các bàn thắng của Francesco Totti và Pippo Inzaghi. Sau đó, Ý còn vượt qua chủ nhà Hà Lan tại bán kết trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau đó, Ý đã thua Pháp trong trận chung kết ở thời gian bù giờ. Sáu năm sau, Ý thắng lại Pháp trong trận chung kết World Cup 2006 trên chấm phạt đền.

TT
Tổng hợp

MỚI - NÓNG