Tân binh Arsenal nói gì trong ngày ra mắt CLB?

Sead Kolasinac vui mừng vì đã gia nhập Arsenal.
Sead Kolasinac vui mừng vì đã gia nhập Arsenal.
TPO - Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Sead Kolasinac đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal. Chia sẻ với báo giới, hậu vệ 23 tuổi người Đức thừa nhận, anh đã có nhiều đêm mất ngủ trước khi đưa quyết định rời Schalke và gia nhập “Pháo thủ”.

Arsenal đã chính thức công bố tân binh đầu tiên trong mùa Hè 2017, đó là hậu vệ Sead Kolasinac. Cầu thủ này gia nhập Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Schalke. Thực tế, đây là thông tin không bất ngờ bởi trong thời gian qua, báo giới Anh đã khẳng định "như đinh đóng cột" rằng hậu vệ người Bosnia sẽ cập bến Arsenal.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Sead Kolasinac là một trong số hậu vệ cánh trái hay nhất Bundesliga nhưng cầu thủ này đã quyết định rời khỏi Schalke để tìm kiếm thử thách lớn hơn. Theo nguồn tin từ báo giới Anh, hợp đồng của Sead Kolasinac với Arsenal có thời hạn tới năm 2022 với mức lương hơn 100.000 bảng/tuần.

Trang chủ của Arsenal thông báo: "Sead Kolasinac sẽ cập bến Arsenal vào mùa Hè này theo hợp đồng dài hạn. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, hậu vệ người Bosnia sẽ bắt đầu tập trung cùng toàn đội vào giữa tháng Bảy". Trên trang Twitter, CLB Schalke cũng gửi lời chúc tới tới Sead Kolasinac: "Chúc may mắn và cảm ơn những đóng góp của Sead Kolasinac trong 6 năm qua".

Về phần mình, Kolasinac cũng tiết lộ lý do vì sao anh quyết định rời Schalke để gia nhập Arsenal. Anh thừa nhận, mình đã có nhiều đêm mất ngủ trước khi thu dọn hàng lý để sang nước Anh. "Đã có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định của tôi trong thời gian gần đây", Kolasinac chia sẻ. "Hợp đồng của tôi với Schalke sẽ kết thúc vào tháng này và tôi đã giành nhiều đêm không ngủ để cân nhắc bến đỗ tiếp theo của mình”.

"Nhưng giờ tôi đã có quyết định và tôi sẽ chơi bóng tại London với Arsenal. Thật buồn khi phải rời thành phố Gelsenkirchen nhưng Arsenal và HLV Arsene Wenger trao cho tôi cơ hội lớn để chứng mình bản thần. Mùa Đông vừa qua, tôi nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính từ các CLB lớn ở Châu Âu. Tôi đã từ chối tất cả. Tôi đã thảo luận với CLB rằng tôi không đề cao khái niệm tài chính và biết cách lựa chọn bước tiếp theo trong sự nghiệp của tôi”, Kolasinac nói thêm.

MỚI - NÓNG