Tân binh của Liverpool: Ăn… vỏ dừa để nuôi mộng đá bóng

Roberto Firmino (Ảnh: Daily Mail)
Roberto Firmino (Ảnh: Daily Mail)
Roberto Firmino, ngôi sao đang lên của ĐT Brazil đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Liverpool. Giống như hàng loạt tên tuổi khác của làng cầu xứ samba, Firmino cũng đi lên từ nghèo khó. Bài viết này, xin kể về tuổi thơ và hành trình đến với thế giới của Firmino.

Firmino sinh ra ở Alogoas, một tỉnh ven biển phía đông bắc Brazil. Alagoas cách “kinh đô ánh sáng” Sao Paulo hay những tụ điểm ăn chơi tấp nập của nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới gần 7 giờ bay.

Xét dưới hệ quy chiếu số lượng dân cư, Alagoas là tỉnh/thành phố lớn thứ hai từ… dưới lên tại Brazil. Nhìn chung, cộng đồng nơi đây chủ sống sinh hoạt theo hình thức tự cung tự cấp. Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là dừa, mía và một vài hộ khá giả chăn nuôi gia súc. 
Đội bóng đầu tiên của Firmino là CLB địa phương CRB. Năm 2009, Firmino gia nhập Figueirense. Mang tiếng đi đá bóng chuyên nghiệp, nhưng Firmino chỉ có thể gửi thư tay về nhà mỗi dịp cuối.

“Đi máy bay về thăm nhà cách đây 3000 km ư, mơ à? Hơn một năm ở Figueirense, tôi chưa từng gửi bố mẹ được một xu. Ở đây, tôi đá bóng không lương, nhiều hôm suất ăn không đủ no tôi phải lấy quả dừa ráo nước ra, cắt lấy thành từng miếng rồi mút lấy chút nước ngọt còn bám ở cùi dừa”, Firmino chia sẻ trong bải trả lời phỏng vấn trang chủ Bundesliga vào năm 2010.

Firmino từng nói ngày còn nhỏ, “gặm vỏ dừa” là món ăn vặt ưa thích của anh, đơn giản bởi nhà anh quá nghèo. 

Mãi tới năm 2011, Firmino mới đón được gia đình sang thị trấn Hoffenheim nhỏ bé với chỉ 4000 người sinh sống. Cha anh ngày ấy vẫn xuất hiện ở khu ổ chuột Maceio vào tờ mờ sáng, thu dọn và phân loại các loại vỏ đồ uống trong thùng rác. Mái nhà đầu tiên của đại gia đình Firmino tại Đức là căn hộ thuê lại từ Luiz Gustavo, với cái giá tượng trưng… 1 euro. 

Theo Theo Tin nhanh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.