Tân binh Depay là 'quả bom nổ chậm' ở M.U

Tân binh Depay là 'quả bom nổ chậm' ở M.U
Manchester United mới đây đã bỏ ra 25 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh mới 21 tuổi người Hà Lan Memphis Depay. Theo quan điểm của một số người thì Quỷ đỏ đang chơi một canh bạc ẩn chứa nhiều rủi ro.

Bình luận về bản hợp đồng mới của M.U, HLV Ronald Koeman của Southampton chia sẻ: “Tôi nghĩ họ đã mua Memphis với giá quá cao, đơn giản là bởi đó là M.U. Khi một đội bóng sẵn sàng chi 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng, để mang về những cầu thủ có đóng góp hạn chế như Angel Di Maria hay Falcao, việc bỏ ra 25 triệu bảng để sở hữu Memphis không phải là vấn đề quá to tát với họ”.

“Vấn đề của M.U là Memphis không thể ra sân trong tất cả các trận đấu. Tôi hiểu được điều đó vì đã có kinh nghiệm làm việc ở Anh. Nhìn chung những cầu thủ người Hà Lan như Memphis không thể nhanh chóng tỏa sáng ở Premier League một cách dễ dàng. Theo tôi những cầu thủ trẻ nói chung chứ không riêng gì của Hà Lan đều có những hạn chế nhất định về mặt đẳng cấp”.

“Đó là còn chưa kể tới chuyện họ thường chỉ quan tâm đến thế giới riêng của mình mà không chịu giao tiếp với người khác. Nhờ có những chiếc điện thoại thông minh, họ có thể thoải mái giải trí mà quên mất những người xung quanh”.

"Thực ra trước đây Southampton cũng định mua Memphis, nhưng cậu ấy muốn chơi cho PSV Eindhoven thêm một năm. Khi một đội bóng như M.U đánh tiếng với Memphis thì chúng tôi biết Southampton không còn cơ hội sở hữu cầu thủ này. Theo tôi thì HLV Louis van Gaal có lợi thế là đã có thời gian làm việc với Memphis, điều đó giúp những rắc rối mà M.U có thể vướng phải trở nên dễ giải quyết hơn”, HLV Koeman kết luận.

Không chỉ riêng HLV Koeman cảm thấy lo ngại thay cho M.U, tuyển trạch viên nổi tiếng Henk Grim cũng tin rằng Depay có thể là quả “bom nổ chậm” ở Old Trafford, bởi anh mang trong mình dòng máu nổi loạn giống như Mario Balotelli hay Raheem Sterling của Liverpool.

“Tôi từng nhiều lần xem Memphis thi đấu khi cậu ấy còn là một chú nhóc. Để đánh giá một cầu thủ thì tôi dựa vào 5 tiêu chí là kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, thái độ và cá tính. Nếu chấm Memphis theo thang điểm 10 thì cậu ấy chỉ được khoảng 5,6 điểm mà thôi”

“Bạn biết tiêu chí nào khiến điểm số của Memphis thấp thế không? Đó là cá tính. Tôi đánh giá cầu thủ này có chỉ số cá tính không thể vượt quá con số 0. Nhìn chung đó là cầu thủ rất khó ưa, cậu ấy thường xuyên dùng những lời lẽ chẳng ra gì khi nói chuyện với đồng đội hay những người khác”, Grim quả quyết.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG