Tấn công đi, Barca!

Tấn công đi, Barca!
TP - Trận chung kết trong mơ giữa Manchester United và Barcelona có thể sẽ là thảm họa cho đội bóng có lối chơi tấn công tổng lực và đẹp mắt như Barca nếu HLV Ferguson dùng chiêu phòng ngự phản công.
Tấn công đi, Barca! ảnh 1
Rio Ferdinand trên đường về khách sạn tại Rome, chiều 25/5.

Đây rõ ràng là một kịch bản chẳng hay ho gì với những cổ động viên trung lập, luôn khát khao được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và kịch tính đúng với từ “trong mơ”.

Nhưng HLV Ferguson biết chắc rằng, cơ hội tốt nhất để M.U trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch trong kỷ nguyên Champions League là phải vô hiệu hóa được lối chơi tấn công đa dạng của đối thủ bằng mọi cách.

M.U từng áp dụng đúng sách lược đó một năm trước ở vòng bán kết, khiến các chân sút Barcelona câm như hến trong cả hai lượt trận, để giành chiến thắng 1 - 0 chung cuộc.

Là người yêu lối chơi tấn công, HLV Ferguson dĩ nhiên rất ngưỡng mộ phong cách chơi bóng của các cầu thủ Barca. Ông cũng thể hiện tình yêu bóng đá tấn công của mình bằng cách thường xuyên sử dụng bộ ba Ronaldo - Rooney - Berbatov trên hàng công trong phần lớn các trận đấu.

Tuy nhiên, ông già gân người Scotland này có thừa sự thông thái để hiểu rằng, những đội bóng vĩ đại được xây dựng từ tuyến sau và chìa khóa mở cửa chiến thắng là kìm chế được đối thủ.

“Họ sẽ quay bạn như chong chóng và làm cho bạn chóng mặt. Mức độ tập trung của bạn trong một vài tích tắc nào đó sẽ không thể duy trì ở mức độ cao và khi đó bạn phải trả giá. Nhưng, với một chiến thuật đúng đắn, ta có thể kìm lối chơi của họ lại”.

Chiến lược gia Ferguson nhận định như vậy về lối chơi với những đường chuyền như thôi miên của Barcelona.

* Trận chung kết Champions League diễn ra lúc 20h45, thứ Tư, 27/5 tại Olimpico, Rome, Italia. (Giờ Trung Âu; + 5 = giờ Hà Nội)

* Tin vui đến với Barcelona trước trận đánh lớn khi các bác sỹ cho biết, Thierry Henry và Andres Iniesta có thể ra sân ở trận chung kết với M.U.

Sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng này giúp Barca có được lực lượng mạnh nhất trên hàng công.

Ở trận chung kết đêm nay, sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand có ý nghĩa rất lớn tới sự vững chắc của hàng thủ M.U, bởi bộ đôi Ferdinand - Vidic có một mùa giải cực kỳ thành công.

Tuy nhiên, hàng tiền vệ năng động và bền bỉ của M.U mới được đánh giá là góp công lớn khi chỉ để thủng lưới 24 bàn trong cả mùa giải tại Premier League.

Trong số này, con ong thợ miệt mài Park Ji-sung và chuyên gia đọc trận đấu Michael Carrick dựng lên một con đê thật sự phía trước hàng phòng ngự bốn người của M.U.

Dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc, M.U sẽ tung ra những đòn sát thủ vào những thời điểm thích hợp dựa trên sự khéo léo và tốc độ nước rút cực cao của Ronaldo hay khả năng cán lướt của Rooney.

Đây chính là điều mà HLV Ferguson tìm kiếm trong trận chung kết, nhất là khi hàng thủ Barcelona sứt mẻ nghiêm trọng.

Phía Barca, thiếu vắng hai hậu vệ cánh Eric Abidal, Dani Alves do thẻ phạt và trung vệ Rafael Marquez, HLV Pep Guardiola chỉ còn cách lấy công làm thủ để giảm sức ép lên tuyến phòng ngự chắp vá.

Tấn công đi, Barca! ảnh 2
Vẻ trầm tư của Messi trong buổi tập cuối cùng trước trận chung kết Champions League.

Khi đó, tam giác tấn công Henry - Eto’o - Messi và hai tiền vệ nhỏ con nhưng cực kỳ cơ động Xavi, Iniesta, sẽ phải vận dụng mọi khả năng để thử thách độ bền vững của hệ thống phòng thủ M.U.

Chân sút người Cameroon Samuel Eto’o khẳng định lối chơi tấn công của đội nhà bằng tuyên bố: “Chúng tôi đã ghi 150 bàn trong mùa giải này. Với một tiền đạo, chẳng có chỗ nào tốt hơn là một vị trí trên hàng công của Barcelona”. 

Đội hình dự kiến:

* Barcelona: 1-Victor Valdes; 5-Carles Puyol, 24-Yaya Toure, 3-Gerard Pique, 15-Seydou Keita; 28-Sergio Busquets, 6-Xavi, 8-Andres Iniesta; 10-Lional Messi, 9-Samuel Eto’o, 14-Thierry Henry

* Manchester United: 1-Edwin van der Sar; 22-John O’Shea, 5-Rio Ferdinand, 15-Nemanja Vidic, 3-Patrice Evra; 13-Park Ji-sung, 16-Michael Carrick, 8-Anderson, 11-Ryan Giggs; 7-Cristiano Ronaldo, 10 Wayne Rooney

* Trọng tài: Massimo Busacca (Thụy Sĩ)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.