Tân HLV của Barcelona ra mắt

Tân HLV của Barcelona ra mắt
TP - Trong buổi ra mắt giới truyền thông trên cương vị HLV Barcelona, ông Gerardo ‘Tata’ Martino đã có những quan điểm về đường lối phát triển đội bóng xứ Catalan trong thời gian tới.

> Messi: Tôi không “bổ nhiệm” Martino
> Barca bổ nhiệm người học việc cũ làm HLV trưởng

Martino ra mắt tại trụ sở Barcelona
Martino ra mắt tại trụ sở Barcelona.

Điều đầu tiên ông Gerardo ‘Tata’ Martino chia sẻ trong cuộc họp báo ra mắt, đó là khẳng định kiên quyết rằng ngôi sao Cesc Fabregas sẽ là một phần trong đội hình chiến thuật của ông, bất chấp việc Manchester United đang kiên trì mồi chài.

Hiện nhà vô địch Premier League liên tiếp tấn công lãnh đạo Barca với ba đề nghị có giá trị tăng chóng mặt để có được cựu tiền vệ đội trưởng Arsenal, nhưng tất cả đều nhận cái lắc đầu của đội bóng xứ Catalan.

Martino cho biết: “Hiện tôi chưa nắm hết tình hình đội bóng, nhưng tôi có nói chuyện với lãnh đạo đội và họ cho biết đã từ chối hai đề nghị và tôi cũng có thể đoán rằng sẽ tiếp tục từ chối đề nghị thứ ba. Có nghĩa, cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi”. Những lời nói cứng của HLV người Argentina đã được sự ủng hộ của Phó Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Ông Bartomeu cho biết: “Về logic, chúng tôi có các đề nghị hỏi mua Fabregas bởi cậu ấy là cầu thủ chất lượng, nhưng cậu ấy không phải để bán”.

Martino với 15 năm kinh nghiệm huấn luyện tại Nam Mỹ, trong đó chủ yếu tại quê hương Argentina với đội bóng Newell’s Old Boys, đây cũng là nơi ông giành phần lớn thời gian khi còn thi đấu. Đỉnh cao của ông là giúp đội tuyển Paraguay lọt vào tứ kết World Cup 2010 và chung kết Copa America 2011. Chính vì thế, có nhiều ý kiến rằng ông quá thiếu kinh nghiệm châu Âu khi đến dẫn dắt đội bóng giàu thành tích nhất lục địa già trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, với Martino, ông có thể làm việc được bất cứ đâu. Và ông cũng trích dẫn câu bình luận của HLV Argentina gần đây nhất của Barca, ông Cesar Luis Menotti, để phản bác quan điểm này: “Khi bạn đã làm việc được tại Argentina, mọi thứ khác sẽ dễ hơn rất nhiều”. Ông cũng khẳng định rằng ông hiểu được sức ép thành tích tại Camp Nou: “Đội bóng đã giành nhiều danh hiệu và tôi sẽ thất bại nếu không làm được điều đó. Barcelona thường thành công trong thời gian gần đây và nhiệm vụ của chúng tôi phải giữ được điều đó”.

Như những người tiền nhiệm, Martino sẽ ưu tiên phát triển đội bóng bền vững dựa vào các học viện, từng đào tạo ra nhiều tên tuổi như Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets hay Victor Valdes trong đội hình hiện tại. “Barca cũng chung suy nghĩ phát triển đội bóng dựa trên các học viện, tương tự đội bóng tôi đã lớn lên và giành phần lớn thời gian thi đấu tại Newell’s Old Boys, vì thế tôi rất tự hào khi đội được bổ sung từ các đội trẻ”.

Được hỏi về sự thích nghi của những tân binh, Martino khẳng định, mọi việc đều nằm trong khả năng của ông: “Tôi sẽ cố gắng đảm bảo các cầu thủ luôn trong tinh thần khát khao và nếu tôi làm được điều đó, chúng tôi sẽ có nhiều cầu thủ tuyệt”. Đặc biệt ông cũng bác bỏ những suy đoán rằng Messi khó có thể sát cạnh tân binh người Brazil Neymar, cầu thủ vừa gia nhập Barca từ hồi tháng sáu với giá 57 triệu euro. “Tôi không hiểu tại sao lại có ý nghĩ hai cầu thủ chất lượng như vậy không thể chơi cùng nhau. Nhưng nếu điều đó diễn ra, thì là lỗi của tôi, không phải của họ”.

Khi được hỏi về việc Messi bác bỏ rằng anh ta đã gây ảnh hưởng tới quyết định bổ nhiệm ông của lãnh đạo đội, ông Martino cho biết: “Mọi người nói nhiều về ảnh hưởng của cậu ấy, nhưng thực sự không phải vậy. Tôi cũng không có gì mâu thuẫn với cậu ấy. Cậu ấy không cần lời khen ngợi hay yêu cầu khác. Cậu ấy luôn có phong độ tuyệt vời bởi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG