Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan có gì đặc biệt?

HLV Milovan Rajevac.
HLV Milovan Rajevac.
TPO - LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac làm “thuyền trưởng” của ĐT Thái Lan thay cho Kiatisak, người từ chức cách đây không lâu. Đây là nhà cầm quân từng gây ấn tượng mạnh khi cùng ĐT Ghana lọt vào tứ kết World Cup 2010.

Trong thời gian qua, chiếc ghế nóng của ĐT Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt sau khi HLV Kiatisak ra đi. LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã gấp rút tìm kiếm người kế vị. Với tham vọng cùng những chế độ đãi ngộ hậu hình nên không quá bất ngờ khi FAT nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển, trong số ấy có cả những cái tên danh tiếng như Carlos Dunga, Zico, Frank Rijkaard…

Tuy nhiên, sau quãng thời gian xem xét, FAT lại  quyết định trao cơ hội cho Milovan Rajevac – một nhà cầm quân khá kém danh tiếng nếu so với những cái tên đề cập ở trên. Được biết, cách đây ít ngày, FAT đã chính thức công bố HLV Milovan Rajevac là thuyền trưởng mới của tuyển bóng đá nam quốc gia Thái Lan. Mức lương của ông Rajevac vào khoảng 2 triệu bath, tương đương mức lương FAT trả cho Kiatisak. Theo tiết lộ, FAT chỉ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với Rajevac và có thêm điều khoản sẽ gia hạn thêm 1 năm nữa.

Vì sao Rajevac lại được FAT chọn mặt gửi vàng, chứ không phải Carlos Dunga, Zico hay Frank Rijkaard. Lý do là vì nhà cầm quân người Serbia này am hiểu về bóng đá châu Á, từng có kinh nghiệm dẫn dắt các ĐTQG giành vé dự World Cup. Điển hình chính là Ghana. Năm 2010, Rajevac từng đưa “Những ngôi sao đen” đến với ngày hội bóng đá ở Nam Phi và thậm chí còn giúp đội tuyển này góp mặt ở tứ kết trước khi để thua trước Uruguay.

Trong trận tứ kết với Uruguay, Ghana tưởng chừng đã có bàn thắng quyết định để đi tiếp nhưng tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã dùng tay chặn bóng ngay vạch vôi để chịu nhận chiếc thẻ đỏ và quả phạt đền 11m. Nhưng rồi tuyển Ghana cũng bỏ lỡ luôn cơ hội ghi bàn từ chấm 11m, và chung cuộc sau thua 2-4 trên chấm luân lưu 11m.

Chiến lược gia người Serbia sẽ bắt đầu làm việc ngay tháng sau để chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Thái Lan với UAE vào ngày 13/6, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Trước mắt ông Rajevac sẽ phải tạo niềm tin cho giới CĐV xứ Chùa vàng.

MỚI - NÓNG