Tập 'chay' vẫn giành vé đi Olympic

Nguyễn Thị Huyền ăn mừng kỷ lục SEA Games cùng chuẩn B Olympic 2016. Ảnh: VSI
Nguyễn Thị Huyền ăn mừng kỷ lục SEA Games cùng chuẩn B Olympic 2016. Ảnh: VSI
TP - Đấy là câu chuyện của VĐV Nguyễn Thị Huyền, người vừa đoạt HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 20 năm nội dung 400m vượt rào nữ.

Lọt thỏm giữa các đối thủ cao lớn nhưng ngay sau khi hiệu lệnh xuất phát phát ra, Nguyễn Thị Huyền đã băng băng tiến về đích. Trên khán đài sân thi đấu điền kinh của Singapore vang dậy tiếng hoan hô theo bước chạy thần tốc của VĐV Việt Nam. Nguyễn Thị Huyền đã cán đích với khoảng cách rất xa so với các đối thủ phía sau.

Khi bảng điểm của BTC hiện thông số chuyên môn của các VĐV, không chỉ cô mà cả BHL đội tuyển điền kinh và cánh phóng viên Việt Nam đều vỡ oà trong niềm sung sướng: 56 giây 15! Thành tích của Nguyễn Thị Huyền đã phá vỡ kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 20 năm, do VĐV người Thái Lan Srithoa Reawadee thiết lập năm 1995, 56 giây 78, đồng thời đạt chuẩn B Olympic Brazil 2016.

Trước thềm SEA Games 28, quá trình chuẩn bị của Nguyễn Thị Huyền đã gặp không ít trục trặc. Cô từng được lên kế hoạch gửi sang Mỹ tập huấn cùng với đồng đội ở tổ 4x400m nữ - Quách Thị Lan. Nhưng trong khi Quách Thị Lan được đơn vị chủ quản Thanh Hoá nhanh chóng “gật đầu” cho đi với phương án chia đôi kinh phí với Tổng cục TDTT thì Nguyễn Thị Huyền phải ngậm ngùi ở nhà. Lý do, địa phương của Huyền là Nam Định kêu không đủ kinh phí. Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền từng 2 lần vượt qua Quách Thị Lan ở các giải đấu quốc nội, trong đó có Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, diễn ra tại Nam Định.

Tại SEA Games 28, BHL điền kinh đã quyết định rút Quách Thị Lan khỏi cự li 400m vượt rào để dồn sức cho các cự li khác. Nguyễn Thị Huyền trở thành hy vọng lớn nhất. “Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games, sức khoẻ của tôi nhiều lúc không được tốt. Có lúc gặp vấn đề về dạ dày, lúc bị viêm họng, ốm sốt phải truyền nước. Một phần có thể do tâm lý sắp vào giải. Nhưng sang Singapore thì mọi thứ ổn hơn. Khi vào cuộc tôi rất tự tin, vì các đối thủ ở cự li này như thế nào chúng tôi đã nắm rất rõ”-Nguyễn Thị Huyền cho biết. 

Cũng theo Huyền, thành tích ở cự li 400m vượt rào khi tập luyện của cô cao hơn so với khi thi đấu. VĐV người Nam Định cho biết, sắp tới cô sẽ tiếp tục tham gia 2 nội dung khác là 400m tự do và 4x400m tiếp sức. Với kỷ lục mới của SEA Games và chuẩn B Olympic Brazil, ngành thể thao chắc chắn sẽ phải chú trọng hơn đối với việc đầu tư cho cô gái nhỏ bé người Nam Định.

MỚI - NÓNG