Tay ai cũng 37 độ thôi

Tay ai cũng 37 độ thôi
TP - Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, dù còn cơ hội nhưng khả năng đoạt huy chương vàng (HCV) trong các ngày thi đấu tiếp theo của ASIAD 16 là không dễ. Ông Giang cũng khẳng định, ngành thể thao đã chuẩn bị tốt cho ASIAD 16.
Ông Hoàng Vĩnh Giang
Ông Hoàng Vĩnh Giang.

“Tất nhiên là chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cũng không nên trách cứ đoàn thể thao Việt Nam. Chúng ta có chuẩn bị tốt không? Theo tôi là tốt” - Ông Hoàng Vĩnh Giang, nói.

Chúng ta đã mất bao nhiêu cơ hội giành HCV rồi, thưa ông?

Hôm nay mất 2 cơ hội, của Nguyễn Hoài Thu và Hoàng Xuân Vinh. Thất bại của Hoàng Xuân Vinh, không hẳn do tâm lý. Vinh đã bị dớp nhiều lần rồi. Chỉ cần bắn trúng vòng 8, vòng 9 thôi là có huy chương thì lại ra ngoài. Bị không điểm với 1 VĐV kỳ cựu như Vinh quả là kỳ lạ. Còn Hoài Thu đã thua một cách quá đáng tiếc. Chúng tôi ngồi trên khán đài cũng xót cả lòng.

Thu rất kinh nghiệm, nhưng hôm nay kinh nghiệm ấy lại bị người Thái cho vào tròng. Khi Thu vừa chạm vào mặt, VĐV Thái Lan đã lăn ra như bị rất nặng, đến mù mắt, nhưng khi nhận HCV thì rõ ràng trên mặt không có tí xước nào. Ngay trọng tài khi trên thảm cũng chỉ phạt điểm vàng, tức nửa điểm thôi, chứ phạt điểm đỏ mới là 1 điểm. Chứng tỏ trọng tài thấy lỗi đó nhẹ. Nhưng Thu lại chủ quan nên sơ hở, để đối phương tận dụng. Trước đó, Wushu để tuột vàng rất đáng tiếc, rồi cờ vua, hay billard…

Theo ông, chúng ta còn có thể trông chờ vào những môn nào?

Rất khó. Còn cơ hội ở Karatedo, cầu mây. Cũng có thể còn cơ hội ở một vài môn khác nữa, nhưng rất khó. Lần này anh Phượng (Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng-PV) cầm quân đi, nhiều người nói không mát tay, nhưng thực ra không phải vậy. Tay ai cũng 37 độ thôi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta phải chờ sự cố gắng ở các ngày tới.

Ông đánh giá thế nào về khả năng hoàn thành chỉ tiêu 4-6 HCV của đoàn TTVN?

Rất khó. Tuy nhiên, nếu đánh giá chuyện đạt hay không đạt huy chương thì chỉ là chỉ tiêu, còn về chất lượng, tôi hoàn toàn hài lòng với những cố gắng của chúng ta. Có những huy chương không phải là vàng, nhưng có giá trị hơn cả vàng. Chẳng hạn như HCB của Lê Quang Liêm, hay Huy chương của VĐV bắn súng ở nội dung Olympic.

Tôi cho rằng chúng ta đã đạt được những thành tích rất đột xuất, có thể mở đầu cho thành tích ổn định trong tương lai ở những môn Olympic. Hy vọng là trong tương lai, ở những đấu trường lớn như Olympic London 2012, Asian Games Incheon 2014, và những sân chơi như SEA Games 26, 27, chúng ta vẫn thể hiện được vai trò của VN. Lần này chúng ta đặt chỉ tiêu 4-6 HCV, là căn cứ vào thành tích lần trước, 4 HCV ở Busan 2002 và 3 HCV ở Doha 2006. Có đạt hay không thì phải cuối đại hội, nhưng trước mắt phải cố gắng.

Cảm ơn ông.

Đua thuyền giành 1 HCB

Ở nội dung rowing đôi nữ hạng nặng W2X, cặp đôi Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ đã về đích kém các VĐV chủ nhà Trung Quốc 10 giây, tuột HCV. Đây là thành tích cao nhất của đua thuyền VN ở ASIAD.

Ở môn cầu mây, sau khi thắng Nhật Bản ở trận ra quân, VN để thua Indonesia 1-2 sau khi dẫn trước dễ dàng 1-0. Với kết quả này, VN sẽ chạm trán kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở bán kết.

Trong ngày thi đấu hôm qua ở môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh đã đòi được món nợ ở SEA Games 25 khi đánh bại tay vợt Thái Lan Saensomboonsuk 2-0 (21/18;21/13). Đối thủ của Tiến Minh ở tứ kết sẽ là tay vợt chủ nhà Trung Quốc Lin Dan, hạng 4 thế giới, người từng thắng Tiến Minh 2-1 ở giải vô địch châu Á 2008.

Nguyên Phong (từ Quảng Châu)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.