Tây Ban Nha cứng rắn trước đòi hỏi của đội tuyển Anh

Tây Ban Nha cứng rắn trước đòi hỏi của đội tuyển Anh
TPO - Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ gặp Anh tại một địa điểm do họ lựa chọn nếu hai đội đồng ý thi đấu giao hữu vào tháng Hai năm tới, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) thông báo.

Trước đó, Giám đốc Truyền thông LĐBĐ Anh FA - ông Adrian Bevington - cho biết họ sắp xếp lịch giao hữu đúng yêu cầu của HLV Fabio Capello, nhưng họ sẽ từ chối thi đấu trên sân Bernabeu của Real Madrid.

RFEF từng bị phạt 100.000 franc Thụy Sĩ sau khi Shaun Wright-Phillips, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Jermain Defoe và Jermaine Jenas đã bị phân biệt đối xử khi đội tuyển Anh làm khách tại đây năm 2004.

“Chưa có gì đạt được sự đồng ý cùng FA. Nếu chúng tôi có sự thỏa thuận, trận đấu sẽ diễn ra nơi RFEF cho là hợp lý” - Phát ngôn viên RFEF, ông Jorge Carretero, nói trên các phương tiện truyền thông địa phương.

“RFEF không nhận được sự thông báo nào từ FA (về việc từ chối thi đấu tại Bernabeu). CĐV tại Bernabeu rất tuyệt vời” - Ông nói thêm

Trước đó, trong bài phỏng vấn ở báo chí Anh, ông Bevington đã cho biết FA và HLV Fabio yêu cầu sẽ không thi đấu tại Madrid bởi vì sự phân biệt trong lần trước.

Tháng trước, FIFA từng phạt LĐBĐ Croatia 30.000 franc Thụy Sĩ bởi người hâm mộ nước này đã la ó tiền đạo đội tuyển Anh Emile Heskey với lời lẽ phân biệt sắc tộc trong trận vòng loại World Cup vừa qua.

Bản thân tiền vệ đội tuyển Anh Steven Gerrard nói trong buổi họp báo gần đây rằng anh "rất thích thú khi có cơ hội đối đầu với nhà vô địch châu Âu. Song tôi nghĩ rằng nên chọn sân khác cách xa Bernabeu”.

Anh Quốc
Theo AP

MỚI - NÓNG