Tây Ban Nha đánh bại Argentina 2-1

Tây Ban Nha đánh bại Argentina 2-1
TPO - Xavi Hernandez và David Villa là tác giả của hai bàn thắng giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina 2-1 trong trận đấu giao hữu quốc tế tối qua.
Tây Ban Nha đánh bại Argentina 2-1 ảnh 1
Chiến thắng đã trở lại với Tây Ban Nha

Trong khi bàn thắng của Xavi Hernandez đuợc ghi giữa hiệp đấu thứ nhất, thì bàn thắng ấn định tỷ số của Villa được thực hiện ở phút 63 từ chấm phạt đền, sau khi Roberto Ayala phạm lỗi với tiền vệ Andres Iniesta trong vòng cấm.

Một chiến thắng phần nào giải tỏa sức ép cho HLV trưởng Luis Aragones, người đang chịu nhiều búa rìu dư luận buộc từ chức do để Tây Ban Nha thua 2 trong số 3 trận đã đấu tại vòng loại Euro 2008.

"Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò", HLV Aragones khẳng định trước báo giới sau trận đấu. Tuy bị sức ép, nhưng nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển "Những chú bò tót" trong thời gian tới. "Chủ tịch LĐBĐ đã đảm bảo điều đó và tôi cũng vậy" - Aragones nói.

Xen giữa hai bàn thắng của đội tuyển Tây Ban Nha là bàn thắng gỡ hòa 1-1 của cầu thủ vào thay người bên phía Argentina Daniel Bilos. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của tân HLV đội tuyển Argentian ông Alfio Basile.

Trước đó, Argentina đã thua đại kình địch Brazil 0-3 tại London tháng trước. "Chúng tôi thua đơn giản vì họ thi đấu tốt hơn chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không quá lo lắng về thất bại này, bởi Argentina đang trong giai đoạn cải tổ và xây dựng một đội hình mạnh".

Trong lịch sử, Argentina đã thắng 5 trong số 11 lần đụng độ gần đấy nhất với Tây Ban Nha. Còn đại diện đến từ châu Âu thắng 4 lần và hai lần còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc kỷ lục khoác áo đội tuyển quốc gia dành cho trung vệ Roberto Ayala. Anh đã vươn tới kỷ lúc khoác áo cho đội tuyển Argentina 106 lần, sánh ngang với cựu đội trưởng Diego Simeone.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).