Tây Ban Nha lo sa lầy tại Lithuania

Tây Ban Nha có vượt qua được “đối thủ sân bãi” để đi tới chiến thắng? Anh: Supersport
Tây Ban Nha có vượt qua được “đối thủ sân bãi” để đi tới chiến thắng? Anh: Supersport
TP - Người Tây Ban Nha lo ngại cỗ xe đang vận hàng trơn tru tại vòng loại Euro 2012 có thể sẽ bị sa lầy tại Kaunas trước chiến thuật phòng ngự và điều kiện sân bãi tồi tệ tại Lithuania.

>> Đức thắng 'bốn sao', Anh vượt xứ Wales

Tây Ban Nha có vượt qua được “đối thủ sân bãi” để đi tới chiến thắng? Anh: Supersport
Tây Ban Nha có vượt qua được “đối thủ sân bãi” để đi tới chiến thắng? Anh: Supersport.

Hiện nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đứng vững chắc trên ngôi đầu bảng I với thành tích toàn thắng sau bốn trận và bỏ xa đội nhì bảng, CH Czech, tới sáu điểm sau khi đánh bại chính đội bóng này 2-1 trên sân nhà ở lượt trận đêm thứ sáu vừa qua.

Tuy nhiên, trong chuyến hành quân tới đất nước vùng Baltic này, La Furia Roja lại tỏ ra đặc biệt lo ngại về tình trạng mặt sân sân Darius and Girenas gần như trụi cỏ sau một mùa đông khắc nghiệt.

“Những bức ảnh chụp tình trạng sân thi đấu ở đó gợi cho chúng tôi nhớ lại những khoảnh sân nhem nhuốc chúng tôi thường chơi khi còn trẻ. Việc có thi đấu trên mặt sân đó hay không nằm ngoài quyền quyết định của chúng tôi mà phụ thuộc và các trọng tài và UEFA.

Rõ ràng chúng không có được điều kiện tốt cho thi đấu, nhưng nếu buộc phải chơi chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng vượt qua khó khăn”, Andres Iniesta, cầu thủ ghi bàn duy nhất mang lại chiếc cúp vô địch thế giới cho Tây Ban Nha mùa hè năm ngoái, phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Rõ ràng, với một đội bóng nổi tiếng thế giới với lối chơi đậm chất kỹ thuật như Tây Ban Nha, điều kiện sân bãi đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai lối chơi. Bởi vậy, họ đang nóng lòng chờ quyết định của UEFA, dự kiến đưa trong ngày hôm nay, xem sân Darius and Girenas có đủ điều kiện thi đấu hay không.

Trong trận đấu lượt đi tại Salamanca hồi tháng 10 năm ngoái, Tây Ban Nha đã đánh bại đội khách với tỷ số 3-1, nhưng đó không hề là một trận đấu dễ dàng với thày trò HLV Del Bosque. Họ tỏ ra bất lực trước hàng thủ đội khách trong suốt hiệp đầu và cần rất nhiều nỗ lực trong hiệp hai mới khoan thủng được hàng phòng ngự đó để đi tới thắng lợi cuối cùng.

“Họ là đội bóng chơi đeo dính lấy bạn và không cho bạn cơ hội thở. Họ phòng ngự có chiều sâu, lối chơi quen thuộc của các đối thủ của chúng tôi hiện nay. Lần này, chúng tôi phải chơi trên sân khách trong những điều kiện không thuận lợi nên đây sẽ là trận cầu khó khăn”, Iniesta bình luận.

Trước khi tiếp đón Tây Ban Nha, đội chủ nhà, hiện đứng thứ tư bảng I với bốn điểm sau ba trận, đã có trận khởi động thắng Ba Lan 2-0 trên sân nhà cuối tuần trước với chiến thuật dự định sẽ áp dụng cho cuộc chiến với Tây Ban Nha đêm nay.

“Đội bóng đã vận dụng rất tốt chiến thuật phòng ngự phản công từ hai cánh trong trận gặp Ba Lan. Chúng tôi không cần thêm động lực đặc biệt nào cho trận đấu tới. Sự chuẩn bị như vậy là đủ cho cuộc tiếp đón nhà vô địch thế giới”, HLV tuyển Lithuania, Raimondas Zutautas tuyên bố.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tuyển Hà Lan gặp lại đối thủ Hungary trong khuôn khổ bảng G chỉ chưa đầy một tuần sau khi đè bẹp đội chủ sân Budapest tới 4-0. Tuy nhiên, lần gặp lại này dự báo sẽ không dễ dàng như trận lượt đi, khi mà đội khách sẽ chơi kiểu “đặt xe bus trước khung thành” thay vì lối chơi đôi công dẫn tới thảm bại hôm thứ sáu tuần trước.

Khó khăn hơn nhưng Cơn lốc màu da cam vẫn có thừa đẳng cấp để một lần nữa lấy trọn ba điểm để có được 18 điểm trọn vẹn sau sáu trận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG