Tây Ban Nha lục đục nội bộ trước giờ ra trận

Tây Ban Nha lục đục nội bộ trước giờ ra trận
TP - Trong lúc Tây Ban Nha đang ráo riết chuẩn bị cho trận tứ kết với Italia thì giữa HLV trưởng Luis Aragones và hậu vệ Sergio Ramos lại nảy sinh mâu thuẫn.
Tây Ban Nha lục đục nội bộ trước giờ ra trận ảnh 1
HLV Aragones và hậu vệ Sergio Ramos

Trong buổi tập ngày 20/6, Ramos đã phản ứng rất mạnh mẽ với những lời nhận xét mà HLV Aragones dành cho mình ngay trước sự chứng kiến của báo chí và CĐV.

Theo tiết lộ của báo chí Tây Ban Nha, HLV Aragones đã phê bình cung cách sinh hoạt của Ramos vì cầu thủ này hay muộn giờ cả khi ăn lẫn lúc lên xe bus và ông yêu cầu Ramos phải chấn chỉnh lại. Tuy nhiên, Ramos đã tỏ ra rất cáu kỉnh vì những lời phê bình của ông thầy. Thậm chí, khi đồng đội Carlos Marchena lại gần để can ngăn thì Ramos đã đẩy phắt Marchena ra ngoài với thái độ hết sức bực dọc.

Trước tình hình như vậy, HLV Aragones đã phải kết thúc sớm cuộc nói chuyện để bắt đầu buổi tập. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Tây Ban Nha sau đó về vấn đề này, HLV Aragones cho biết: “Chúng tôi nói về những việc liên quan tới đội bóng và cậu ấy đã bộc lộ thái độ của mình. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết nên những chuyện vậy cần sớm cho qua vì chúng chẳng có gì nghiêm trọng”.

Trước đó, vào đầu tuần, chính HLV Aragones đã lên tiếng bảo vệ Ramos trước những lời chỉ trích về phong độ của hậu vệ này ở hai trận đấu đầu tiên tại Euro 2008, nhưng ông Aragones cũng thừa nhận rằng Ramos cần phải học hỏi thêm nhiều nữa về cách ứng xử ở trong và ngoài sân cỏ.

HLV Aragones tuyên bố: “Có những nguyên tắc trong nghề mà Sergio bắt buộc phải hiểu. Càng là cầu thủ giỏi thì càng phải tuân thủ kỷ luật thật tốt trong mọi hoàn cảnh. Sergio là chàng trai dễ mến nhưng đôi lúc cậu ấy lại làm những việc không nên làm và chúng tôi đã nói chuyện với nhau về vấn đề đó”.

Về phía mình, trước khi xảy ra sự cố trên sân tập với HLV Aragones vào ngày 20/6 vừa qua, Ramos đã phàn nàn rằng khi thi đấu dưới quyền chỉ đạo của HLV Aragones, anh không hiểu lúc nào thì được lên tham gia tấn công và lúc nào thì phải ở lại sân nhà để hàng thủ.

Trước khi xảy ra va chạm với Ramos, HLV Aragones cũng từng có chuyện với Fernando Torres khi bị tiền đạo này từ chối bắt tay sau lúc bị thay ra ở trận Tây Ban Nha thắng Nga 4-1.

Dĩ nhiên sau đó cả HLV Aragones lẫn Torres đều cố gắng làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc này, nhưng ai cũng thấy rằng dường như nhà cầm quân này không có được cái uy cần thiết để “dằn mặt” các ngôi sao Tây Ban Nha như Torres hay Ramos.

Còn nhớ, cũng trong thời gian diễn ra Euro 2008, khi các phóng viên cho HLV Aragones xem bức ảnh chụp Ramos đang chơi “tới bến” ở sàn nhảy trong một ngày các cầu thủ Tây Ban Nha được xả trại, thì HLV này lại bênh vực chằm chặp học trò của mình.

Ông nói: “Tôi thấy Sergio trong tấm ảnh trông ổn đấy chứ. Sergio được nghỉ một ngày và cậu ấy có quyền làm những gì tuỳ thích. Sẽ thật kinh khủng nếu như cứ nhốt các cầu thủ ru rú ở khu huấn luyện ngay cả trong ngày nghỉ của họ”. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.