Tây Ban Nha tham vọng đoạt nốt HCV Olympic 2012

Tây Ban Nha tham vọng đoạt nốt HCV Olympic 2012
TP - Hai cúp Euro trong bốn năm. Xen giữa là một danh hiệu World Cup. Người Tây Ban Nha lại đặt mục tiêu đoạt nốt tấm HCV Olympic 2012 như lời khẳng định ngạo nghễ về sự thống trị của xứ bò tót trong làng túc cầu thế giới.

> Tây Ban Nha còn thống trị đến bao giờ?

Mata là trụ cột của Olympic Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images
Mata là trụ cột của Olympic Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Thành công trong đào tạo trẻ giúp bóng đá Tây Ban Nha "thừa mứa" tài năng. Tham dự Olympic London lần này, HLV Luis Milla có trong tay một đội ngũ trẻ trung đầy triển vọng.

Nếu Tây Ban Nha đăng quang vào ngày 11-8 trên sân Wembley tới đây, họ sẽ trở thành đội thứ tư trong lịch sử vô địch Olympic khi đang là ĐKVĐ thế giới, sau Uruguay, Italy và Tây Đức.

Chiến lược gia từng khoác áo cả Barcelona và Real Madrid này không giấu giếm tham vọng kế thừa thành công của "đội lớn" đem về chiếc HCV Olympic cùng lối chơi tiqui taca đã được lập trình cho cả hệ thống.

Một gương mặt đáng chú ý của Tây Ban Nha tại Olympic sắp tới là Juan Mata, người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 trong trận chung kết Euro 2012 vừa qua. Cầu thủ của Chelsea không được sử dụng nhiều ở "đội lớn" tại Ba Lan và Ukraine nhưng sẽ là nhân tố chủ chốt dẫn dắt lối chơi của "đàn bò tót trẻ tuổi".

Jordi Alba, một phát hiện của Tây Ban Nha tại Euro 2012, cũng sẽ là trụ cột trong lối chơi của đội bóng do Luis Milla dẫn dắt. Bên cạnh đó là hàng loạt những cái tên từng thành danh như thủ thành De Gea (bắt chính tại M.U), hậu vệ Romeu (Chelsea), Azpilicueta (Marseille), Dominguez (Monchengladbach), tiền đạo Rodrigo (Benfica), tiền đạo Adrian (Atletico).

Đáng tiếc cho Tây Ban Nha khi Thiago Alcantara, người được ví như Xavi mới và là trụ cột của U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu hè năm ngoái không thể tham dự vì chấn thương.

Tuy nhiên, điều đó chẳng mấy ảnh hưởng đến sức mạnh của "đàn bò tót" khi HLV Luis Milla đã gọi một gương mặt rất triển vọng là Asier Illarramendi của Real Sociedad lên thay thế.

Trong lịch sử, Tây Ban Nha chỉ mới một lần đoạt HCV bóng đá Olympic năm 1992 tổ chức trên tại sân nhà thành phố Barcelona. Năm 2000, Olympic Tây Ban Nha khi đó rất mạnh với những danh thủ Xavi, Puyol, Capdevilla, Tamundo đã gục ngã trước Olympic Cameroon với sự tỏa sáng của "sư tử đầu đàn" Eto'o.

Olympic Tây Ban Nha sẽ có trận mở màn gặp Olympic Nhật Bản tại Hampen Park (Glasgow, Scotland). Ở bảng D này, còn có Olympic Honduras và Olympic Morocco.

Olympic Brazil ở bảng C với sự góp mặt của những danh thủ Pato, Neymar, Marcelo...là đối thủ hàng đầu của thầy trò Luis Milla trong công cuộc chinh phục tấm HCV. Đội chủ nhà Olympic Anh ở bảng A với lão tướng Ryan Giggs làm đội trưởng cũng được đánh giá rất cao và được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG