Tay vợt Venus Williams liên quan tới vụ tai nạn chết người

Venus Williams gây tai nạn khiến cụ ông 78 tuổi thiệt mạng.
Venus Williams gây tai nạn khiến cụ ông 78 tuổi thiệt mạng.
TPO - Ngay trước thềm Wimbledon 2017, Venus Williams đã liên quan tới vụ tai nạn khiến một cụ ông 78 tuổi thiệt mạng.

Nguồn tin từ BBC cho hay, sở cảnh sát Palm Beach Gardens ở Florida (Mỹ) đang điều tra một vụ tai nạn giao thông gây chết người có liên quan đến tay vợt nữ Venus Williams. Phía cảnh sát cho rằng cô chị nhà Williams chạy sai luật và gây ra tai nạn chết người. Nạn nhân là một người đàn ông 78 tuổi và có tên Jerome Barson.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/6 tại Florida. Chiếc xe của tay vợt 37 tuổi mắc kẹt giữa ngã tư, trong khi phần đường của chiếc xe chở vợ chồng ông Jerome Barson chuyển đèn xanh. Hệ quả là xe của Venus Williams bị chiếc xe của vợ chồng Jerome Barson đâm trúng. Cú va chạm khiến Jerome Barson bị thương ở đầu. Hai tuần sau, nạn nhân tử vong.

"Venus có lỗi trong vụ tai nạn," bản báo cáo từ cảnh sát Palm Beach Gardens cho biết. Bên cạnh đó, các kết quả kiểm tra cho thấy Venus không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như ma túy, đồ uống có cồn hoặc đang sử dụng điện thoại di động, vào thời điểm xảy ra tai nạn. Chia sẻ về vụ tai nạn thương tâm, tay vợt 37 tuổi khẳng định không nhìn thấy chiếc xe của vợ chồng nạn nhân đang lao tới, và bản thân cô cũng lái xe rất chậm.

Luật sư cho gia đình ông Barson, Michael Steinger cho hay: "Cả gia đình đều hoang mang. Ông ấy chiến đấu cho sự sống trong 14 ngày". Vị luật sư này cũng nói cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ tai nạn, nhưng không đề cập tới chuyện gia đình ông Barson có đòi tiền bồi thường hay không.

Venus là hạt giống số 5 tại nội dung đơn nữ giải Wimbledon 2017, khởi tranh ngày 3/7. Chắc chắn, vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô khi bước vào thi đấu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.