Phản ứng trước án phạt trừ 3 điểm của CLB TCDK- SLNA:

TCDK SLNA sẽ khiếu nại lên VFF!

TCDK SLNA sẽ khiếu nại lên VFF!
TP - Sau khi nhận được tin Hội đồng kỷ luật (HĐKL) của VFF phạt trừ 3 điểm TCDK- SLNA (khiến đội từ vị trí thứ 7 tụt xuống thứ 9) Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm rất bất bình.

Ở góc độ chuyên môn, ông đánh giá thế nào về trận đấu giữa TCDK SLNA gặp XMHP chiều 25/5/2008?

Đó là trận đấu khá hay. Cầu thủ đội nhà cũng như đội khách thi đấu tích cực và không có biểu hiện sai trái nào. Chúng tôi cho rằng, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp mắt, giữa các VĐV không xảy ra va chạm, xô xát.

Cảnh lộn xộn chỉ diễn ra khi trận đấu đã kết thúc, nhưng đó là mâu thuẫn của khán giả với khán giả, cầu thủ không tham gia và không liên quan gì đến vụ ẩu đả này!

Là người điều hành CLB, ông phản ứng thế nào trước mức phạt?

Mức phạt trừ 3 điểm CLB đối với TCDK là không công bằng. Sân vận động Vinh do Sở VHTT- DL quản lý, CLB TCDK SLNA phải mượn sân của Sở và bản thân chúng tôi không đứng ra tổ chức. Xảy ra sự cố trong và ngoài sân Vinh khi trận đấu đã kết thúc, các cầu thủ chẳng hề liên quan, tại sao lại trừ 3 điểm của đội bóng? Xử lý như vậy là không công bằng!

CLB TCDK SLNA sẽ khiếu nại lên VFF! Cầu thủ cũng bất bình trước án phạt. Các thành viên của CLB đều không đồng tình với quyết định của Hội đồng kỷ luật.

Cảm ơn ông!

Phó BTC sân Vinh, trung tá Ngô Sỹ Sơn:

“Hội đồng kỷ luật của VFF đã làm sai qui trình!”

Trao đổi với Tiền phong vào chiều 1/6, trung tá Ngô Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Vinh, Phó BTC sân Vinh nói, BTC địa phương là do UBND tỉnh thành lập.

“Nếu cá nhân tôi có khuyết điểm thì cơ quan ra quyết định kỷ luật là tỉnh chứ không phải là Hội đồng kỷ luật của VFF. Làm như vậy là sai qui trình, sai thẩm quyền!”.

Ông Ngô Sỹ Sơn cũng phản đối việc TCDK SLNA bị trừ 3 điểm. “CLB TCDK SLNA không có lỗi trong vụ xô xát giữa khán giả nhà và khán giả đội khách chiều 25/5. Trừ 3 điểm của CLB TCDK SLNA là không công bằng!”.

Quang Long
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.