Tennis thế giới rúng động với nghi án bán độ

Novak Djokovic từng được đề nghị thua trận với giá 110.000 bảng 10 năm trước. Ảnh: GETTY IMAGES
Novak Djokovic từng được đề nghị thua trận với giá 110.000 bảng 10 năm trước. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Làng tennis thế giới rúng động trước “vụ nổ” nghi án bán độ ở môn thể thao rất được yêu thích này, kể cả ở giải Wimbledon, sau khi những bằng chứng bí mật của những người tố giác được tung ra đêm Chủ nhật vừa qua.

Hãng tin BBC và bản tin mạng BuzzFeed tuyên bố họ đang nắm giữ những tài liệu cho thấy những người chiến thắng các danh hiệu Grand Slam, cũng như 8 cây vợt sẽ tranh tài ở Australian Open năm nay, nằm trong số những tay vợt bị nghi ngờ đã tham gia dàn xếp kết quả trận đấu.

Theo các tài liệu có được, 8 cây vợt trên nằm trong số 16 cây vợt bị nghi ngờ thuộc tốp 50 cây vợt hàng đầu thế giới ở thập kỷ qua nhưng không ai phải đối mặt với án phạt nào. Một bản báo cáo mật cũng đã được thực hiện vào năm 2008 cho các tổ chức tennis thế giới cho thấy 28 cây vợt đã thể hiện phong độ đáng ngờ cần điều tra sâu hơn. Tuy nhiên, đề xuất này cho đến nay vẫn không được tiến hành.

Điều đáng nói là những cây vợt bị tình nghi chỉ nằm trong nhóm các cây vợt nam, trong đó ít nhất một nhà vô địch Grand Slam được đề cập đến trong báo cáo được cho là từng giành ngôi vô địch nội dung đánh đôi.

Thông tin nội bộ từ ATP, hiệp hội tennis nhà nghề thế giới, cho biết họ rất bực tức trước việc các nhà điều tra đã khép lại vụ việc sau khi báo cáo ban đầu năm 2008 nhấn mạnh rằng chưa đủ bằng chứng để buộc tội, mà không hề tiến hành điều tra thêm.

Sau khi những thông tin về nghi án dàn xếp kết quả ở môn tennis được tung ra, cây vợt số một thế giới Novak Djokovic cho biết anh cũng từng được tiếp cận kèm “lời đề nghị khiếm nhã” trị giá 110.000 bảng.

“Tôi không được tiếp cận trực tiếp, mà người ta tiếp cận đánh tiếng đến những người làm việc cùng tôi hồi đó, đó là chuyện xảy ra với đội ngũ của tôi. Dĩ nhiên chúng tôi gạt ngay lập tức, dù thông tin không đến với tôi ngay lúc ấy mà sau này tôi mới biết chuyện”, Djokovic chia sẻ và cho biết chuyện xảy ra 10 năm trước với đề nghị anh thua trận mở màn một giải đấu ở St Petersburg.

Tuy nhiên, Djokovic khẳng định anh không biết liệu có vụ dàn xếp kết quả nào ở nhóm cây vợt hàng đầu: “Trong hiểu biết của tôi và những thông tin về dàn xếp kết quả thi đấu, không có chuyện gì xảy đến với những cây vợt hàng đầu thế giới”.

Về phần mình, cây vợt được xem là xuất sắc nhất lịch sử làng tennis, Roger Federer muốn có thông tin rõ ràng hơn trước khi đưa ra kết luận. “Tôi muốn nghe những cái tên. Ít nhất như thế mới khiến thông tin vững chắc hơn và bạn có thể tranh luận về chuyện đó. Chuyện đó xảy ra với VĐV? Hay là đội ngũ trợ lý? Ai tham gia?...Thật không phù hợp khi trả lời những thứ mới chỉ là đồn đoán”, Federer bình luận khi được hỏi về nghi án bán độ trong làng tennis.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.