Tết ấm áp với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) đã có một năm thành công Ảnh: Nhật Quang
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) đã có một năm thành công Ảnh: Nhật Quang
TP - Liên tiếp lập kỳ công, Hoàng Xuân Vinh xứng đáng là gương mặt xuất sắc nhất của bắn súng VN thời kỳ hậu Nguyễn Mạnh Tường. Cùng gia đình, xạ thủ quân đội đang hướng tới Tết Nhâm Thìn nhiều ấm áp.

> Hoàng Xuân Vinh đạt chuẩn dự Olympics

Năm Tân Mão vừa qua có lẽ là năm đại phát đối với bắn súng VN nói chung và cá nhân Xuân Vinh nói riêng. Tại SEA Games 26 (Indonesia), đội tuyển bắn súng VN đã xuất sắc đoạt 7 HCV/14 bộ huy chương, vượt qua kình địch Thái Lan để trở thành thế lực số 1 trong khu vực ĐNA. Riêng Xuân Vinh đoạt 2 HCV (10m súng ngắn hơi, súng ngắn ổ quay 25m).

Trước ngày thi đấu cuối cùng, khi đội tuyển bắn súng đã đoạt 4 HCV, điện thoại cho HLV Nguyễn Thị Nhung, nghe cười tươi hết cỡ. Toàn đội bắn súng được thưởng một buổi dạo chơi, tham quan Palembang. Bà Nhung úp mở mục tiêu làm nốt cả 3 HCV còn lại, mặc dù vẫn có chút e dè từ các đối thủ chính như Thái Lan.

Bản thân Xuân Vinh có lẽ cảm nhận rõ nhất điều này, với vị đắng đeo đẳng một thời gian dài từ thất bại ở Asian Games 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Từ chỗ tràn đầy cơ hội đoạt HCV, Xuân Vinh đã đánh rơi cả vì một chút bất cẩn có phần thiếu may mắn. Kết quả gây sốc với tất cả thành viên BHL đội tuyển bắn súng cùng lãnh đạo đoàn TTVN ở Quảng Châu lúc bấy giờ.

Trở lại với ngày thi đấu cuối của đội tuyển bắn súng ở SEA Games 26, cả ba chiếc HCV đều rơi vào tay VN. Với 585 điểm, hơn VĐV Jakkrit (Thái Lan) 5 điểm, Xuân Vinh đã xuất sắc đoạt HCV nội dung súng ngắn ổ quay 25m. Thành tích của Xuân Vinh, theo HLV Nguyễn Thị Nhung, có thể đoạt HCV châu Á.

Cho dù dự đoán của HLV Nguyễn Thị Nhung không trở thành hiện thực nhưng ở giải VĐ châu Á vừa diễn ra tại Doha (Qatar) vừa qua, Xuân Vinh còn làm được nhiều hơn cả sự mong đợi khi mang về suất tham dự Olympic London 2012 chính thức đầu tiên cho bắn súng VN.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi, Xuân Vinh đã đạt 682,4 điểm, xếp vị trí thứ 4, chỉ kém xạ thủ đoạt HCĐ Tomoyuki 0,3 điểm.

Tại giải này, VN cử sáu VĐV tham dự là Hoàng Xuân Vinh, Hà Minh Thành, Trần Quốc Cường (súng ngắn nam), Lê Thị Hoàng Ngọc (súng ngắn nữ), Vũ Thành Hưng (súng trường nam), Thẩm Thúy Hồng (súng trường nữ). Riêng Hoàng Xuân Vinh đoạt vé dự Olympic.

Một xạ thủ thủ khác được đặt nhiều hy vọng là Hà Minh Thành đã thi đấu không thành công. Ở nội dung sở trường 25m súng ngắn bắn nhanh, Minh Thành phải dừng bước ngay vòng loại khi chỉ đạt 285 điểm, xếp thứ 13.

Một lần nữa Hà Minh Thành lại không vượt qua được điểm yếu cố hữu của mình, là thi đấu thất thường ở những thời điểm quyết định, đặc biệt khi rời sân nhà.

Dù vậy, năm Tân Mão vẫn là năm đại cát của môn bắn súng VN. Với riêng Xuân Vinh, Tết Nhâm Thìn sẽ là cái tết ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG