Tevez tính rời bỏ quê nhà sang Trung Quốc kiếm tiền

Tevez xem xét kế hoạch sang Trung Quốc thi đấu.
Tevez xem xét kế hoạch sang Trung Quốc thi đấu.
TPO - Carlos Tevez đã xem xét nghiêm túc tới ý định rời bỏ Boca Juniors để chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Có ít nhất 2 đại gia sẵn sàng trả cựu ngôi sao Juventus mức lương lên tới 10 triệu euro/năm nếu anh gật đầu đồng ý.  

Mùa hè năm ngoái, Carlos Tevez đã bỏ qua tất cả những lời mời gọi gia hạn hợp đồng, tăng lương từ Juventus và cả những lời chào mời từ hàng loạt đại gia nức tiếng của châu Âu để trở lại Boca Juniors, đội bóng mà anh đã khởi nghiệp. Khi đó, chân sút người Argentina tuyên bố, anh luôn mong một ngày được trở lại Boca Juniors thi đấu và muốn kết thúc sự nghiệp tại đây.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Carlos Tevez bắt đầu xem xét nghiêm túc tới ý định rời Boca Juniors và thậm chí là Argentina để ra nước ngoài thi đấu. Đích ngắm của cựu tiền đạo Juventus chính là Trung Quốc, nơi mà hàng loạt ngôi sao đình đám như Alex Teixeira, Jackson Martinez hay Ramires đã cập bến trong mùa hè vừa qua.

“Carlos vẫn còn 2-3 năm hợp đồng nhưng cậu ấy có thể chuyển sang Trung Quốc hoặc Ả Rập Saudi. Carlos phải cảm nhận được niềm vui ở đây, bằng không cậu ấy sẽ ra đi trong tháng 6 tới”, ông Adrian Ruocco, người đại diện của Tevez tiết lộ.

Ngoài chuyện không tìm thấy niềm vui đích thực tại Carlos Tevez, một trong những nguyên nhân khác khiến chân sút này muốn ra đi là vì nhận mức lương khá bèo, trong khi lại phải “cày ải” quá mức, không có thời gian để hưởng các kì nghỉ. Cùng thời điểm này, Carlos Tevez lại nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ phía các CLB Trung Quốc.

Theo báo chí Argentina, hiện có ít nhất 2 đội bóng giàu có của Trung Quốc sẵn sàng trả mức lương lên tới 10 triệu euro/mùa nếu Carlos Tevez gật đầu với họ.

Hai đội bóng ấy là Beijing Guoan và Shanghai SIPG. Nếu trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ trở thành bến đỗ thứ 7 của Tevez trong sự nghiệp cũng chẳng phải điều lạ. Trước đó, chân sút này từng khoác áo Boca Juniors, Corinthians, West Ham, M.U, Man City và Juventus.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.