Tevez từ chối cơ hội hốt bạc ở Trung Quốc

Tevez đang hạnh phúc ở Boca Juniors, nơi anh trở về sau nhiều năm phiêu bạt ở trời Âu.
Tevez đang hạnh phúc ở Boca Juniors, nơi anh trở về sau nhiều năm phiêu bạt ở trời Âu.
Tiền đạo người Argentina đã không bị cám dỗ trước đề nghị hợp đồng hậu hĩnh của Thượng Hải SIPG – CLB của HLV nổi tiếng Sven-Göran Eriksson.

Các CLB của Trung Quốc gần đây đã thi nhau chi những khoản tiền triệu đôla để lôi kéo các cầu thủ có tên tuổi từ nhiều nơi trên thế giới tụ hội về Chinese Super League.

Một số cầu thủ đang thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã gia nhập làng bóng đá Trung Quốc để được hưởng những khoản thù lao mà họ không có được tại CLB cũ.

Carlos Tevez, một tiền đạo đã qua thời đỉnh cao, mới đây cũng được Thượng Hải SIPG chèo kéo bằng đề nghị hợp đồng trị giá 24,8 triệu đôla chỉ trong một mùa giải. Nhưng chân sút 32 tuổi đã quyết định ở lại với CLB quê nhà Boca Juniors.

Cựu tiền đạo của Man Utd mới chỉ trở lại thi đấu ở Argentina vào mùa hè năm ngoái, sau khi rời Juventus.

Thượng Hải SIPG thời gian qua đã khẳng định sức mạnh tài chính của họ bằng bản hợp đồng lớn với đội trưởng tuyển Ghana, Asamoah Gyan, cựu tiền đạo của Sunderland. HLV của họ hiện giờ cũng là một nhân vật nổi tiếng của bóng đá thế giới - Sven-Goran Eriksson, nhà cầm quân người Thụy Điển từng dẫn dắt tuyển Anh.

CLB này còn muốn sở hữu một cầu thủ hàng đầu của Ngoại hạng Anh làm biểu tượng đội bóng. Trong danh sách mục tiêu theo đuổi của họ gần đây có cả Wayne Rooney.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.