Thả gà ra đuổi

Thả gà ra đuổi
TP - Vụ việc lùm xùm quanh chuyện mâu thuẫn nội bộ của ĐT bơi lội VN đang tập huấn tại Mỹ đã làm xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, mà một phần nguyên nhân quan trọng cũng bởi thứ tư duy kiểu bao cấp “quân anh quân tôi” vẫn rất nặng nề trong suy nghĩ của một số HLV ở ĐT bơi lội VN.

Câu chuyện chưa kịp lắng xuống thì mới đây lại có tin VFF sẽ phải chấp nhận để HLV trưởng ĐTQG có thể kiêm nhiệm huấn luyện ở CLB. Ai cũng biết tình trạng “quân anh quân tôi” của bóng đá thậm chí còn gây ra hậu quả phức tạp hơn nhiều so với bơi lội. Nếu HLV trưởng ĐTQG đang làm việc cho CLB nào đó ở V-League thì không ai dám chắc khi lên danh sách ĐTQG, vị HLV này có đưa lên ĐT toàn học trò thân thiết của mình hay không, và chắc gì những cầu thủ tuy có chuyên môn tốt nhưng không hợp nhãn ông thầy này có cơ hội khoác áo ĐTQG? Chưa kể một lý do tế nhị nữa là việc gọi vào ĐTQG sẽ giúp giá trị chuyển nhượng của cầu thủ được nâng cấp thêm rất nhiều, nên không phải ngẫu nhiên mà lâu nay vẫn có những cầu thủ tìm cách dò hỏi để “chạy dây” lên ĐT. Rõ ràng, để một HLV vừa dẫn dắt ĐTQG lại vừa làm việc ở CLB là bất cập rất lớn và có thể kéo theo những hệ luỵ khó lường. Tại sao cứ chọn cách “thả gà ra đuổi” như thế?!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.